|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump thông báo đạt khung thoả thuận về Greenland, hoãn áp thuế châu Âu

07:16 | 22/01/2026
Chia sẻ
Trên nền tảng Truth Social, ông Trump thông báo Mỹ và NATO đã đạt khung thoả thuận về Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 ở Davos, Thuỵ Sỹ. (Ảnh: Getty Images).

Hôm 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã “hình thành khuôn khổ cho một thoả thuận tương lai liên quan đến Greenland”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói dựa theo kết quả của cuộc đàm phán, Mỹ sẽ không áp đặt thuế quan trừng phạt lên các nước thành viên NATO từ ngày 1/2.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC vài phút sau bài đăng, khi được yêu cầu đưa ra thêm chi tiết về khuôn khổ thoả thuận, ông Trump đáp: “Nó hơi phức tạp nhưng chúng tôi sẽ giải thích sau”.

Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng gợi ý khuôn khổ thoả thuận sẽ bao gồm quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ, cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm vàng” do phía Washington đề xuất.

Khi được yêu cầu xác nhận liệu thuế quan có được áp dụng vào tháng tới hay không, ông Trump nói: “Không, chúng tôi đã loại bỏ kịch bản đó vì có vẻ như chúng tôi đã có phát thảo cơ bản về một thoả thuận”.

Theo ba nguồn tin thân cận của tờ New York Times, ông Trump đưa ra tuyên bố mới sau một cuộc họp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thuỵ Sỹ). Tại cuộc họp, một số thành viên NATO đã thảo luận đề xuất trao cho Mỹ chủ quyền đối với một số vùng đất nhỏ của Greenland.

Hiện tại, các chi tiết khác về khung thoả thuận vẫn chưa rõ ràng. Khi được hỏi thêm thông tin, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly đã nhắc lại lời đảm bảo của ông Trump rằng Mỹ sẽ “công bố thêm chi tiết khi các cuộc thảo luận tiếp tục”.

Mặc dù thiếu hụt các thông tin quan trọng, tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ vẫn đánh dấu một bước ngoặt đáng kinh ngạc trong cuộc tranh cãi liên quan đến nỗ lực giành lấy Greenland của phía Washington.

Trong bài phát biểu tại Davos trước đó, ông Trump đã kêu gọi đàm phán ngay lập tức với Đan Mạch và nhấn mạnh Mỹ sẽ không sử dụng vũ lực để giành lấy Greenland. 

Ở một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen viết: “Ngày hôm nay kết thúc tốt đẹp hơn so với lúc bắt đầu”.

Ông kêu gọi các bên “ngồi xuống và tìm cách giải quyết những lo ngại an ninh của Mỹ ở Bắc cực nhưng vẫn tôn trọng lằn ranh đỏ” do Đan Mạch đặt ra.

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo châu Âu cảnh báo không nên ăn mừng quá sớm.

“Thật tốt khi Mỹ tham gia đối thoại”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Lars Klingbeil nói với đài ZDF sau cuộc gặp của ông Trump và Tổng thư ký NATO. “Nhưng chúng ta phải chờ thêm một chút và đừng hy vọng quá sớm”.

Trong những tuần gần đây, chính quyền ông Trump từng đưa ra ý tưởng mua hòn đảo của Đan Mạch hoặc thậm chí sử dụng quân đội Mỹ để kiểm soát nó.

Các quan chức Đan Mạch và Greenland đã bác bỏ đề xuất của Mỹ, nhấn mạnh rằng Greenland không phải để bán. Khi căng thẳng leo thang, một loạt quốc gia NATO đã tăng cường hiện diện quân sự tại hòn đảo này.

Đến cuối tuần trước, ông Trump ra thông báo đe doạ sẽ áp thuế bổ sung lên 8 quốc gia NATO, bắt đầu từ mức 10% vào ngày 1/2 và tăng lên 25% vào ngày 1/6. 

Sau lời đe doạ áp thuế của ông Trump, các nước thành viên Liên minh châu Âu đã gấp rút họp bàn biện pháp đối phó, bao gồm khả năng sử dụng công cụ chống cưỡng chế kinh tế. Mới đây, họ đã đình chỉ thoả thuận thương mại mà hai bên đạt được vào tháng 7 năm ngoái.

Yên Khê