Ông Trump kêu gọi đàm phán ngay lập tức về Greenland, loại trừ kịch bản dùng vũ lực
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 ở Davos, Thuỵ Sỹ. (Ảnh: Getty Images).
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thuỵ Sỹ) vào ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi “đàm phán ngay lập tức” với Đan Mạch để “thảo luận việc Mỹ mua lại Greenland”.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới, ông Trump đã lần đầu tuyên bố rằng Mỹ sẽ không sử dụng vũ lực để kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
“Tôi sẽ không làm điều đó”, ông nhấn mạnh trong bài phát biểu dài. “Mọi người nghĩ tôi sẽ dùng vũ lực. Tôi không cần dùng vũ lực. Tôi không muốn dùng vũ lực. Tôi sẽ không dùng vũ lực”.
Giá cổ phiếu tại Mỹ ngay lập tức phục hồi sau khi chủ nhân Nhà Trắng loại trừ khả năng sử dụng quân đội để giành lấy Greenland. Trong phiên trước, cả ba chỉ số chính đều lao dốc khi căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu leo thang.
Song, ông Trump vẫn khẳng định Greenland là một tài sản không thể thiếu đối với an ninh quốc gia Mỹ, theo CNBC. Và trong bài phát biểu mới nhất, ông vẫn tiếp tục gia tăng áp lực lên châu Âu.
Hồi cuối tuần trước, vị tổng thống đe doạ sẽ áp thuế bổ sung 10% lên hàng hoá của 8 nước thành viên NATO từ ngày 1/2 và nâng lên 25% từ ngày 1/6 cho đến khi các bên đạt thoả thuận cho phép Mỹ mua Greenland.
“Tóm lại, họ có sự lựa chọn. Họ có thể đồng ý và chúng tôi sẽ rất biết ơn. Hoặc họ có thể nói không và chúng tôi sẽ ghi nhớ”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh tại sự kiện.
