|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump doạ tăng thuế ô tô, dược phẩm Hàn Quốc từ 15% lên 25%, lý do là gì?

07:10 | 27/01/2026
Chia sẻ
Theo thông báo của ông Trump, thuế quan đối với ô tô, dược phẩm và gỗ Hàn Quốc sẽ tăng từ 15% lên 25%.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thuỵ Sỹ tuần trước. (Ảnh: AFP).

Hôm 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ tăng thuế quan đối với ô tô, dược phẩm và gỗ Hàn Quốc từ 15% lên 25% do quốc gia châu Á chậm phê duyệt thoả thuận thương mại mà hai bên đạt được vào mùa hè năm ngoái.

“Cơ quan lập pháp Hàn Quốc không thực hiện đúng thoả thuận với Mỹ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Tổng thống Lee [Jae Myung] và tôi đã đạt một thoả thuận tuyệt vời cho cả hai nước vào ngày 30/7/2025 và Mỹ đã tái khẳng định các điều khoản khi tôi có mặt tại Hàn Quốc vào ngày 29/10/2025. Tại sao cơ quan lập pháp Hàn Quốc vẫn chưa phê chuẩn thoả thuận”, ông đặt câu hỏi.

“Vì cơ quan lập pháp Hàn Quốc chưa thông qua thoả thuận thương mại lịch sử giữa hai nước, điều mà họ có quyền quyết định, tôi sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô, gỗ, dược phẩm và tất cả các loại thuế đối ứng khác từ 15% lên 25%”, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh.

Reuters dẫn lời Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Washington chưa chính thức thông báo cho Seoul về việc tăng thuế. Hãng tin này cũng cho biết cố vấn tổng thống Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp với các bộ liên quan để thảo luận về đợt tăng thuế.

Hàn Quốc là một trong những nước xuất khẩu hàng hoá lớn nhất sang Mỹ. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, nền kinh tế số một thế giới đã nhập khẩu khoảng 131,6 tỷ USD hàng hoá từ Hàn Quốc vào năm 2024.

Hãng sản xuất ô tô Hyundai Motor của Hàn Quốc là nhà nhập khẩu xe mới lớn nhất từ quốc gia châu Á vào Mỹ, CNBC thông tin thêm.

Trong thoả thuận thương mại công bố vào tháng 7 năm ngoái, ông Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế đối ứng 15% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, thấp hơn 10 điểm phần trăm so với mức đe doạ trước đó.

Cùng lúc, ông Trump tiết lộ Hàn Quốc đã đồng ý “trao cho Mỹ 350 tỷ USD để đầu tư vào các dự án thuộc sở hữu và kiểm soát của Mỹ, và do chính tôi, với tư cách tổng thống, lựa chọn”.

Vào tháng 11, Toà án Tối cao Mỹ đã lắng nghe các lập luận trong một vụ kiện chống lại chính sách thuế quan đối ứng của ông Trump. Các thẩm phán đã bày tỏ sự hoài nghi liệu vị tổng thống có quyền áp đặt thuế quan mà không có sự cho phép của Quốc hội Mỹ.

Cho đến nay, Toà án Tối cao Mỹ vẫn chưa đưa ra phán quyết cho vụ kiện kể trên.

 


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Khả Nhân

Chủ tịch UBCKNN: Dự kiến vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trong quý I/2027
Bà Vũ Thị Chân Phương cho biết trong thời gian tới UBCKNN sẽ tập trung triển khai đưa vào vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán, nghiên cứu các giải pháp liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài,...nhằm tăng tính minh bạch và sức hút của thị trường Việt Nam.