|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ông Trịnh Văn Quyết: Lãnh đạo tỉnh Thái Bình không dưới ba lần đến FLC mời gọi đầu tư

14:52 | 14/02/2019
Chia sẻ
Sáng nay 14/2 tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Tập đoàn FLC đã tổ chức Lễ khởi công dự án bệnh viện đa khoa quốc tế với qui mô 1.000 giường, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.722 tỉ đồng.
ong trinh van quyet lanh dao tinh thai binh khong duoi ba lan den flc moi goi dau tu FLC sắp khởi công dự án bệnh viện hơn 3.700 tỉ đồng tại Thái Bình

Tham dự sự kiện có nhiều lãnh đạo Đảng, Quốc Hội, Chính phủ như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, ...

Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, ...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Lãnh đạo nhiều địa phương khác như Hải Phòng, Nam Định, Bắc Giang, Quảng Ninh, Nghệ An, … cũng tham dự sự kiện này.

Về phía Tập đoàn FLC có sự tham gia của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT, bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, và các lãnh đạo khác.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Trịnh Văn Quyết cho biết: Đến với tỉnh Thái Bình, Tập đoàn FLC đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự mến khách của người dân địa phương, sự nhiệt tình mời gọi đầu tư của lãnh đạo tỉnh. Đặc biệt, trong hai năm qua, trên cương vị Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, ông Nguyễn Hồng Diên đã không dưới ba lần dẫn đầu đoàn lãnh đạo của tỉnh đến tận trụ sở Tập đoàn FLC để giới thiệu, quảng bá tiềm năng đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình, kiên trì thuyết phục và mời gọi FLC về tỉnh đầu tư.

Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 1 của dự án với quy mô 500 giường bệnh dự kiến được xây dựng từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2022. Giai đoạn 2 từ tháng 4/2022 đến tháng 2/2024 sẽ vận hàng khai thác 500 giường bệnh, hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án.

Tuy nhiên phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Tập đoàn FLC cho biết: "Chúng tôi cam kết sẽ tập trung nhiều nguồn lực để triển khai và hoàn thành dự án quan trọng này ngay trong đầu năm 2020."

ong trinh van quyet lanh dao tinh thai binh khong duoi ba lan den flc moi goi dau tu
Ông Trịnh Văn Quyết phát biểu tại Lễ khởi công.

Ông Quyết cũng cho biết tỉnh Thái Bình là một trong những địa bàn đầu tư chiến lược của FLC trong năm 2019 và những năm tới đây. Ngoài dự án bệnh viện đa khoa quốc tế được khởi công ngày hôm nay, FLC sẽ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu để triển khai sớm đồng loạt các dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực như phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ, du lịch, đô thị, giáo dục, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ...

Ông Quyết còn khẳng định đây cũng là dự án đặt dấu ấn cho kế hoạch đầu tư chuỗi bệnh viện quy mô lớn trên cả nước của Tập đoàn FLC trong nhiều năm tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Bộ cam kết tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách, đào tạo cán bộ, cơ chế tài chính, hợp tác quốc tế để đưa bệnh viện này vào hoạt động.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ông Đặng Trọng Thăng đề nghị chủ đầu tư Tập đoàn FLC tập trung nguồn lực tài chính, phát huy kinh nghiệm đầu tư xây dựng công trình, chỉ đạo đơn vị thi công, thiết kế, tư vấn thực hiện nghiêm túc về trình tự thủ tục đầu tư, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

“UBND tỉnh Thái Bình cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án và đưa vào vận hành hiệu quả đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của nhân dân trong tỉnh”, ông Thăng nói.

Ông Thăng cũng đề nghị chủ đầu tư Tập đoàn FLC sớm có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân lực giỏi và tiếp nhận các sinh viên tốt nghiệp của Đại học Y dược Thái Bình vào làm việc, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt.

Tại sự kiện này, đại diện Bộ Y tế, tỉnh Thái Bình và Tập đoàn FLC kí biên bản ghi nhớ hợp tác về việc triển khai xây dựng dự án bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Thái Bình:

ong trinh van quyet lanh dao tinh thai binh khong duoi ba lan den flc moi goi dau tu
Đại diện Bộ Y tế, tỉnh Thái Bình và Tập đoàn FLC kí biên bản ghi nhớ.
ong trinh van quyet lanh dao tinh thai binh khong duoi ba lan den flc moi goi dau tu
ong trinh van quyet lanh dao tinh thai binh khong duoi ba lan den flc moi goi dau tu
Các phương tiện thi công có mặt tại lễ khởi công. Tòa nhà cao tầng phía sau là Bệnh viện Nhi Thái Bình, thuộc Khu Trung tâm Y tế tỉnh. Ngoài ra, quanh khu vực này còn có nhiều bệnh viện khác như bệnh viện phụ sản An Đức, bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, ...
ong trinh van quyet lanh dao tinh thai binh khong duoi ba lan den flc moi goi dau tu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng dự án bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Thái Bình.

Dự án bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Thái Bình được xây dựng tại Khu Trung tâm Y tế tỉnh tại phường Trần Lãm và xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình. Dự án có quy mô 12ha và tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.722 tỉ đồng. Trong đó, vốn góp là 818 tỉ đồng - chiếm 22% tổng mức đầu tư; vốn huy động là là 2.903 tỉ đồng - chiếm 78%.

Dự án sẽ bao gồm 9 hạng mục chính, trong đó có khu nhà khám liên khoa; khu vực khoa truyền nhiễm và khoa chống truyền nhiễm; khu công trình hạ tầng kỹ thuật; nhà dịch vụ tổng hợp và bán trú; cây xanh cảnh quan…

Dự án được xây dựng với mục tiêu trở thành một bệnh viện đa khoa hạng I với số lượng 1.000 giường bệnh và các chuyên khoa sâu tương đương bệnh viện tuyến Trung ương. Với quy mô này, đây là dự án bệnh viện đa khoa lớn nhất tại tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh lân cận, đồng thời cũng là bệnh viện được xây theo mô hình bệnh viện – khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, cao cấp hàng đầu tại địa phương.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, tỉnh hiện có 10 bệnh viện tuyến tỉnh gồmBệnh viện Đa khoa Thái Bình, Bệnh viện Lao, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phong da liễu Văn môn Thái Bình và Bệnh viện Tâm thần.

Xem thêm

Đức Quyền