|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trần Bá Dương: Năm 2020, Thaco đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 1.000 chiếc xe, Thadi đạt 600 triệu USD doanh thu

15:07 | 23/12/2019
Chia sẻ
Đó là thông tin ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco chia sẻ tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2019 diễn ra sáng nay. Ông Dương cho biết đang xây dựng kế hoạch để đạt doanh thu tăng trong chăn nuôi và nông nghiệp, đặc biệt kế hoạch xuất khẩu đạt 2 tỉ USD năm 2022.

HNG đặt mục tiêu doanh thu 400 triệu USD và Thadi 600 triệu USD năm 2020

Tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2019 diễn ra sáng nay (23/12) tại Hà Nội, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) cho biết, hội nhập đã 2 năm hiện thị phần ô tô của Thaco ở trong nước vẫn chiếm lĩnh, đang giữ ổn định 35 – 37%.

Theo ông Dương, sau 2 năm doanh số xe của Thaco xấp xỉ trên 90.000 xe, vừa rồi có giảm doanh số là do thị trường xe tải giảm xuống.

Năm 2019 Thaco cũng giảm nộp ngân sách tại tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, nếu như năm 2018 Thaco nộp ngân sách là 15.600 tỉ đồng thì năm 2019 ước tính chỉ nộp ngân sách khoảng khoảng 14.600 tỉ đồng, ít hơn khoảng 1.000 tỉ đồng.

Việc này là do Thaco và các doanh nghiệp cùng ngành được giảm thuế nhập khẩu bằng 0 từ Nghị định 55, đồng thời các loại thuế khác cũng giảm.

"Sang năm 2020, với kế hoạch sắp tới cùng với các điều chỉnh, chúng tôi cam kết doanh thu sẽ trở về bằng các năm trước và có tăng trưởng", ông Dương nói.

Ông Trần Bá Dương: Năm 2020, Thaco đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 1.000 chiếc xe, Thadi đạt 600 triệu USD doanh thu - Ảnh 1.

Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2019 diễn ra sáng nay. Ảnh: K.H.

Về tình hình xuất khấu của Thaco, ông Dương cho biết, trong năm 2019, Thaco đã xuất khẩu được 186 xe, trong đó là 120 xe du lịch sang Myanmar, 18 chiếc xe bus Thaco sang Phillipines, 3 xe bus sang Thái Lan, 33 xe tải sang Campuchia, 11 chiếc xe semi rơ-mooc sang Mỹ và Nhật.

"Kế hoạch kí hợp đồng vừa rồi chuyển sang năm 2020 là xuất khẩu 1.020 chiếc xe", Chủ tịch Thaco nói.

Ông Trần Bá Dương cũng cho biết, lĩnh vực xuất khẩu năm 2019 đạt 14,3 triệu USD; số chuyển sang 2020 là 21 triệu USD và doanh số xuất khẩu xe và linh kiện phụ tùng chắc chắn sẽ tăng ít nhất gấp 3 trong những năm tới.

Theo ông Dương, tập đoàn cũng đang triển khai phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, tham gia xuất khẩu linh kiện phụ tùng, đặc biệt là sang Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

"Nếu chúng tôi làm thành công điều này thì ngay trong việc sản xuất ô tô, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để giảm nhập siêu từ 20 – 25%", ông Dương nói.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, ông Dương cho hay, Thaco đã đầu tư vào Hoàng Anh Gia Lai, và thành lập Công ty Sản xuất chế biến và phân phối nông nghiệp Thadi để sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Năm 2019 doanh thu trái cây xuất khẩu của Hoàng Anh Gia Lai là 100 triệu USD, và của Thadi là 55 triệu USD.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) đã trồng mới 15.000 ha, trong đó 10.000 ha chuối và 5.000 ha cây ăn trái.

Sang năm 2020, doanh thu HNG ước đạt 400 triệu USD và Thadi là 600 triệu USD. Diện tích cây ăn trái của HNG sẽ đạt 25.000 ha cây ăn trái, trong đó có 11.000 ha chuối. Thadi đặt mục tiêu đạt 13.500 ha cây ăn trái, trong đó có 4.500 ha chuối. Đồng thời, Công ty Thadi cũng đã triển khai nuôi 90.000 con bò, 45.000 con heo nái.

"Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch để đạt doanh thu tăng trong chăn nuôi và nông nghiệp, đặc biệt kế hoạch là xuất khẩu đạt 2 tỉ USD năm 2022", Chủ tịch Thaco nhấn mạnh.

Doanh nghiệp Việt Nam đã bước vào giai đoạn có thể đầu tư ra nước ngoài

Tại hội nghị, ông Dương cũng nêu 4 vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt.

Một là phải làm sao trong hội nhập phải cân bằng được cán cân thương mại và tiền tệ. "Thaco vừa làm cả ô tô, vừa làm cả nông nghiệp thì chúng tôi đảm bảo không nhập siêu cho nền kinh tế", ông Dương nói.

Hai là ông Dương khuyến nghị cộng đồng doanh nghiệp phải xây dựng nền tảng và áp dụng nền tảng quản trị công nghiệp có tính kỉ luật cao; áp dụng số hóa với lộ trình phù hợp cho mọi ngành, nhất là ngành nông nghiệp.

Vấn đề thứ ba, ông Dương khuyến nghị tăng cường xuất khẩu. "Chính phủ đã xác định nông nghiệp là ngành chiến lược nhưng báo cáo với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, vừa rồi yêu cầu vay rất nhiều nhưng các ngân hàng rất e ngại cho vay nông nghiệp", ông Dương nêu thực trạng.

"Vừa qua nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp họ làm không thành công có thể do cách làm, nhưng một phần còn do họ gặp khó khăn trong việc vay vốn. Nếu ta trồng chuối mà chỉ trồng 50 ha thì không thể xuất khẩu được vì không đủ sản lượng. Vì vậy, phải mở rộng đầu tư, phải trồng qui mô lớn", ông Dương nhấn mạnh.

Chủ tịch Thaco cũng cho biết, khi ông tham gia vào làm nông nghiệp, ông thấy nông nghiệp có tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên hiện các ngân hàng lại không mặn mà với cho vay nông nghiệp. 

Vấn đề kiến nghị thứ 4, ông Dương cho rằng các doanh nghiệp phải giữ gìn hình ảnh, nâng cao hình ảnh. "Chúng ta phát triển thị trường mà có thay đổi gây tiếng xấu thì coi như mất tất cả".

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần tăng cường đoàn kết, hợp tác với nhau. "Trong giai đoạn tới, tôi kiến nghị Chính phủ có một nghị định hoặc nghị quyết hướng tới xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh, có thể tham gia hội nhập. Bởi vì chúng ta đã bước vào giai đoạn có thể đầu tư ra nước ngoài", ông Dương nói. 

Khánh Hà