|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ngay trước khi bắt tay với Hùng Vương, Thadi tăng vốn khủng lên 3.500 tỉ đồng

19:15 | 03/01/2020
Chia sẻ
Thông tin công bố vào ngày 31/12/2019 cho thấy, Thadi tăng vốn điều lệ đăng kí từ 1.500 tỉ đồng lên 3.500 tỉ đồng.

Thông tin về việc CTCP Hùng Vương (Mã: HVG) sẽ kí kết hợp tác chiến lược với Công ty Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp (Thadi) vào ngày 9/1 tới đây được tiết lộ.

Thadi là công ty con do CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) thành lập vào tháng 3/2019 với số vốn 900 tỉ đồng. Trong đó, Thaco nắm 70%, ông Trần Bá Dương 19% và ông Đỗ Xuân Diện 11%.

Ngay trước khi diễn ra sự kiện hợp tác với Hùng Vương, Thadi bất ngờ tăng vốn từ 1.500 tỉ đồng lên 3.500 tỉ đồng vào ngày 31/12/2019 vừa qua.

Về phía Hùng Vương, sau cú sốc chịu mức thuế POR14 lên đến 3,87 USD/kg, kết quả kinh doanh của công ty ngày càng lao dốc và các chỉ tiêu tài chính biến động theo chiều hướng bất lợi.

Tại ngày 30/9/2019, công ty chỉ còn khoảng 105 tỉ đồng tiền gửi, giảm 74% so với đầu năm. Bên cạnh đó, khoản lỗ lũy kế 892 tỉ đồng khiến vốn chủ sở hữu giảm từ 2.143 tỉ đồng ở đầu kì về 1.563 tỉ đồng.

Dư nợ vay của Hùng Vương vào cuối năm tài chính 2019 là 3.062 tỉ đồng, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu. Tổng nợ phải trả 7.214 tỉ đồng, chiếm đến 82% tổng tài sản.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là chủ nợ lớn nhất của Hùng Vương, với tổng cho vay hơn 2.005 tỉ đồng, tiếp đến là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) với gần 601 tỉ đồng.

Hồi đầu tháng 12/2019, Hùng Vương công bố bán toàn bộ 5 triệu cổ phiếu quĩ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. 

Động thái của Hùng Vương diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HVG vừa trải qua nhịp tăng giá gấp hơn 3 lần. Trước đó trong tháng 11/2019, một lãnh đạo công ty cũng giảm sở hữu cổ phần.

Nguyên Ngọc

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.