|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cả nước đang có khoảng 760.000 DN, tỉ lệ ngừng kinh doanh, giải thể chiếm hơn một nửa DN thành lập mới trong 3 năm qua

13:53 | 19/12/2019
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp vào sáng 23/12 tại Hà Nội. Đây là lần thứ ba trong nhiệm kì của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi đối thoại với doanh nghiệp.

Lần thứ ba trong nhiệm kì của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp. Hội ghị sẽ được tổ chức vào sáng 23/12 tại Hà Nội. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - đơn vị được Thủ tướng giao tổ chức hội nghị này, Thủ tướng sẽ lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, chuyên gia, hiệp hội, tổ chức quốc tế đề xuất các giải pháp để thúc đẩy lực lượng doanh nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

hop bao2

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng phát biểu chủ trì buổi họp báo thông tin về Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp. Ảnh: K.Hà.

Người đứng đầu Chính phủ cùng một số bộ trưởng, trưởng ngành đối thoại, trả lời câu hỏi của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đảm bảo môi trường đầu kinh doanh an toàn và thuận lợi, các chính sách, chương trình, hành động hỗ trợ phát triển…

Tại buổi họp báo thông tin về hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng nay (19/12), ông Nguyễn Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc bộ này đã có đánh giá về tình hình phát triển doanh nghiệp thời gian qua.

Theo ông Hùng, mặc dù có nhiều điểm sáng ấn tượng song sự phát triển của khu vực doanh nghiệp vẫn còn chưa thực sự hiệu quả và bền vững.

Cụ thể, số lượng doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng nhưng tỉ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng kinh doanh hoặc giải thể vẫn còn ở mức cao. 

Trung bình giai đoạn 2016 - 2019, mỗi năm có trên 126.000 doanh nghiệp thành lập mới. Năm 2019, dự kiến đạt 136.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn đăng kí khoảng 1,7 triệu tỉ đồng.

Hiện cả nước đang có khoảng 760.000 doanh nghiệp, tiến sát mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020. 

Tuy nhiên, tỉ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể vẫn ở mức cao. Cụ thể, tỉ lệ này so với tổng số doanh nghiệp thành lập mới hàng năm trong giai đoạn 2017- 2019 trung bình khoảng 58,1%. Trong đó năm 2017 là 57,3%; năm 2018 là 67,7% và 11 tháng đầu năm 2019 là 49,4%.

Bên cạnh đó là việc thiếu các doanh nghiệp có quy mô lớn và vừa, năng lực khoa học công nghệ của các doanh nghiệp còn hạn chế, máy móc thiết bị còn lạc hậu; trình độ quản trị doanh nghiệp còn thấp, khả năng liên kết yếu, năng lực cạnh tranh thấp để có thể xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, tham gia vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có 2 lần đối thoại với doanh nghiệp. Lần đầu tiên là vào cuối tháng 4/2016, chỉ ít ngày sau khi nhậm chức, Thủ tướng đã có cuộc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra tại TP HCM. 

Khi đó, Thủ tướng đã ghi nhận nhiều phát biểu tâm huyết, đóng góp giải pháp của hàng trăm doanh nhân trên cả nước.

Một năm sau, hội nghị lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội. Ngay tại hội nghị, Thủ tướng đã kí chỉ thị yêu cầu không được thanh tra, kiểm tra một năm quá một lần, thanh tra đột xuất khi vi phạm thì không được mở rộng.

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.