|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc phải tự chủ nguồn cung năng lượng bằng mọi giá

08:20 | 23/10/2021
Chia sẻ
Chia sẻ với các công nhân dầu mỏ, Chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung Quốc cần phải tự lực đảm bảo nguồn cung năng lượng trong nước. Động thái này báo hiệu rằng nhiên liệu hóa thạch sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu điện năng của Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc phải 'tự chủ' nguồn cung năng lượng bằng mọi giá - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình tại một cuộc họp quan trọng của chính phủ Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images).

Hôm 21/10, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có chuyến thăm tới mỏ dầu Shengli ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, theo đưa tin của tờ People's Daily ( tức Nhân dân Nhật báo). Shengli là mỏ dầu lớn nhất do tập đoàn nhà nước China Petroleum & Chemical (hay Sinopec) điều hành.

Phát biểu trước các công nhân, ông Tập cho hay: "Đảm bảo nguồn cung dầu mỏ có ý nghĩa rất lớn đối với Trung Quốc. Là một cường quốc công nghiệp lớn, chúng ta phải tự chủ nguồn cung năng lượng".

Bình luận của ông Tập Cận Bình chứng tỏ nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là dầu thô, vẫn là trọng tâm trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, bất chấp cam kết của chính phủ về việc hạn chế phát thải khí nhà kính.

Trong chuyến thị sát đến một nhà máy than - hóa chất tại tỉnh Thiểm Tây vào tháng trước, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đưa ra bình luận tương tự. Thái độ của Chủ tịch Tập cho thấy đất nước tỷ dân vẫn còn rất gắn bó với các nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường.

Giới chức Trung Quốc đã và đang tìm cách giảm thiểu thiệt hại của cuộc khủng hoảng năng lượng lên nền kinh tế. Tuần trước, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố sẽ đảm bảo nguồn cung điện cho các nhà máy.

Gần đây, chính phủ Trung Quốc đã cấp hạn ngạch nhập khẩu thêm hàng triệu tấn dầu thô cho các doanh nghiệp nội địa, điều này đã trở thành động lực để châu Á đẩy mạnh gom hàng.

Bloomberg dẫn lời các thương nhân cho biết, Trung Quốc đang ráo riết tìm mua dầu thô giao tháng 11 từ thị trường Mỹ, đồng thời sức mua thêm các hợp đồng giao trong tháng 12 tới.

Chưa kể, chính phủ Trung Quốc còn cho phép doanh nghiệp khai thác than vượt hạn ngạch thường niên, trong khi các công ty sản xuất điện có thể tăng giá điện bán ra. Bắc Kinh cũng tiến tới hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng nhiên liệu hóa thạch và tăng nhập khẩu dầu diesel.

Khả Nhân