|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông Phạm Nhật Vượng tài trợ cho VinFast thêm 20.500 tỷ đồng trong 6 tháng

07:27 | 10/06/2025
Chia sẻ
Từ tháng 11/2024 đến 31/5, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tài trợ cho VinFast tổng cộng 20.500 tỷ đồng.

Thông tin trên được hãng xe điện VinFast công bố ngày 9/6. Số tiền này là một phần trong khoản cam kết hỗ trợ tài chính trị giá 50.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được công bố năm ngoái.

Trong cùng khoảng thời gian trên, VinFast được công ty mẹ Vingroup cho vay thêm 30.571 tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD). Tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng cam kết hãng xe điện này vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đà tăng trưởng liên tục.

Ông Phạm Nhật Vượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup, Tổng giám đốc kiêm nhà sáng lập VinFast. Trong hai tháng qua, tài sản của ông Vượng cũng đã tăng khoảng 3 tỷ USD, vượt hơn 10 tỷ USD vào ngày 9/6, theo Forbes. Chủ tịch Vingroup gia tăng tài sản nhờ diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC khi mã này đã tăng gần 50%.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, tại lễ khởi công dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, ngày 19/4. Ảnh: Thanh Tùng

Về kết quả kinh doanh của VinFast, công ty ghi nhận doanh thu 16.306 tỷ đồng, tăng gần 150% so với cùng kỳ năm trước. Quý đầu năm, hãng xe này bàn giao tổng cộng 36.330 ôtô điện và 44.904 xe máy, xe đạp, lần lượt tăng 296% và 473% so với quý I/2024.

Mặc dù doanh số tiếp tục tăng, công ty vẫn báo lỗ 17.694 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 14.743 tỷ đồng. Việc hãng xe điện này lỗ đã nằm trong kế hoạch của ban lãnh đạo công ty.

Cuối quý I, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 158.244 tỷ đồng, tăng 2.300 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp này đã lỗ lũy kế tổng cộng 177.658 tỷ đồng, kéo theo vốn chủ sở hữu âm 97.873 tỷ đồng.

Tại Hội nghị Tăng cường nội địa hóa và phát triển hệ thống nhà cung cấp do VinFast tổ chức hôm nay, bà Thái Thị Thanh Hải, Phó tổng giám đốc chia sẻ công ty sẽ điều chỉnh mục tiêu bán ôtô điện năm nay tăng từ 200.000 lên 280.000 chiếc.

Trọng Hiếu

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?