|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông Nguyễn Tử Quảng: Có những kẻ nhận tiền của thương hiệu điện thoại nước ngoài để đánh Bphone

14:32 | 22/06/2020
Chia sẻ
CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng cho rằng mục đích của những người này là phá hoại nền công nghiệp smartphone Việt Nam.

Trên Facebook cá nhân, ông Nguyễn Tử Quảng, CEO Bkav cho rằng Bphone đang bị "đánh" thậm tệ và dai dẳng, với mục đích xấu. Ông tuyên bố một số người đã nhận tiền từ thương hiệu smartphone nước ngoài để đánh Bphone, phá hoại nền công nghiệp smartphone Việt.

Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định đang điều tra để có biện phấp thích hợp.

"Năm nay B86 bán tốt, màn ra mắt đã khẳng định chất lượng và các khả năng công nghệ của Bphone, thì biểu hiện bị 'đánh' càng rõ rệt. Liên tục các trò bẩn đã được tung ra trong thời gian gần đây", ông Quảng viết trên trang cá nhân.

Ông Nguyễn Tử Quảng: 'Có những kẻ nhận tiền của thương hiệu điện thoại nước ngoài để đánh Bphone' - Ảnh 1.

Bkav tuyên bố mẫu B86 bán cháy hàng chỉ sau 3 tuần. Ảnh: Bkav

Ông khẳng định việc "đánh" BPhone đã diễn ra trong nhiều năm và có tổ chức. 

"Chúng tôi biết chúng còn tạo hẳn một chatbot để tự động comment 24/24 trên các diễn đàn, các bài báo để nói xấu Bphone. Bạn nào theo dõi comment trong các bài viết trên website của Thế giới di động thì thấy rõ điều này", ông Quảng tiết lộ.

CEO Quảng cho rằng những người này đang xúc phạm cá nhân ông một cách thậm tệ. Còn những người khác thì đang "nói xấu" ông theo phong trào dựa trên các thông tin bị bóp méo.

Về dòng điện thoại B86 ra mắt năm nay, Bkav khẳng định đây là sản phẩm bán rất chạy, cháy hàng chỉ sau 3 tuần ra mắt thị trường.

Bkav cũng liên tục ra mắt các sản phẩm mới gần đây, như feature phone giá rẻ và camera an ninh.



Tiểu Phượng

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.