|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông Mai Vũ Minh: 'Startup Việt cần nguồn lực lớn để vươn ra thế giới'

20:51 | 15/03/2017
Chia sẻ
Dưới cương vị là nhà đầu tư ông Mai Vũ Minh cho rằng khoản đầu tư dự kiến 1 tỉ USD, trong đó có 40% giải ngân đầu tiên liên quan đến xử lý các vấn đề kỹ thuật, kiện toàn công nghệ phần mềm.
ong mai vu minh startup viet can nguon luc lon de vuon ra the gioi
Ông Trần Thanh Nam (phải) và ông Mai Vũ Minh (đại diện nhà đầu tư từ Đức). Nguồn: Vietnamplus.

Mới đây, thương vụ startup Việt là Facecar được rót vốn từ Việt kiều Đức Mai Vũ Minh đã được hãng tin lớn hàng đầu nước Mỹ là Bloomberg xác nhận đưa tin trên hệ thống terminal (phần tin tức dành riêng cho giới tài chính toàn cầu với 350.000 tài khoản).

Theo Bloomberg, khoản đầu tư giải đoạn đầu khoảng 400 triệu USD sẽ được giải ngân cho Facecar để đối đầu với những ông lớn như Uber, Grab trên thị trường Việt Nam, trước khi đưa Facecar ra các thị trường quốc tế khác gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines.

Facecar vốn là phần mềm ứng dụng gọi xe qua smartphone của nhóm startup Việt Nam được đưa vào sử dụng chính thức từ tháng 12 năm ngoái. Ứng dụng này đang thu hút nhiều sự quan tâm khi có thông tin Facecar có thể nhận khoản đầu tư lên tới 1 tỉ USD và lên kế hoạch phát triển tại thị trường nước ngoài.

Thời gian tới, Facecar có mục tiêu nâng tổng số đầu xe lên mức 15.000 từ con số 3.000 đầu xe hiện tại. Theo ông Trần Thanh Nam, sáng lập Facecar, ông Mai Vũ Minh đang sở hữu cổ phần chi phối của Facecar hiện nay.

Cũng theo ông Nam, yếu tố quan trọng nhất để khiến Facecar thành công trong quá trình kêu gọi vốn đầu tư chính là việc Facecar đã giúp đảo ngược vị thế người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ hay các chủ xe. Bởi lẽ, với hầu hết các mô hình dịch vụ vận tải truyền thống hoặc các ứng dụng gọi xe khác thì quyết đưa ra giá cả đều nằm trong tay nhà cung cấp dịch vụ, người tiêu dùng tuy trả tiền nhưng không có quyền quyết định giá cuối cùng.

Th​ị trường taxi đón thêm nhà đầu tư "khủng"

Vì thế, khi Facecar đưa vào tính năng “thương lượng giá” cũng đồng nghĩa với việc trao “luật chơi” vào thay người dùng, tức thiết lại mô hình cung- cầu mà người dùng là người có quyền quyết định giá cuối cùng. Hiện Facecar hiện đã có tổng cộng hơn 65.000 lượt tải trên cả hai kho ứng dụng điện thoại iOS và Android.

Cũng trong cuộc tiếp xúc truyền thông gần đây nhất, dưới cương vị là nhà đầu tư ông Mai Vũ Minh cho rằng khoản đầu tư dự kiến 1 tỉ USD, trong đó có 40% giải ngân đầu tiên liên quan đến xử lý các vấn đề kỹ thuật, kiện toàn công nghệ phần mềm.

Ông Minh cho rằng đây là khoản đầu tư “một lần” nhằm hướng đền hoàn thiện Facecar để ứng dụng cho 5 thị trường mục tiêu khác trong khu vực. Điều đó có nghĩa chia bình quân cho toàn bộ các thị trường, với mục tiêu đưa startup Việt Facecar ra thị trường quốc tế, thì con số 400 triệu USD ban đầu là không lớn.

Trả lời những băn khoăn của phóng viên về tính khả thi của lượng vốn “siêu lớn” mà ông Mai Vũ Minh dự kiến sẽ giải ngân cho Facecar với tư cách nhà đầu tư cá nhân, ông Minh khẳng định: “Nếu không tin khoản đầu tư tiền tỉ, đừng tin chuyện startup Việt vươn ra thế giới.”

Trong một diễn biến gần nhất, ông Nguyễn Đắc Nghiệp, dưới sự chỉ định của Chủ tịch thành phố Thale và sự uỷ quyền của ông Neill Busse, đại diện cho Công ty Schunk Dienstleistungsgesellschaft mbH, có thư chính thức xác nhận về thương vụ của SAPA Thale.

Theo đó, với tư cách Nghị sĩ Đảng CDU, thành viên của Hội đồng thành phố Thale, kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn SAPA Thale, ông Nghiệp khẳng định việc Tập đoàn SAPA Thale GmbH đã mua lại tòa nhà hành chính của tập đoàn Schunk là hoàn toàn chính xác và trong sổ trước bạ (sổ đỏ) đã ghi rõ tên ông Mai Vũ Minh là chủ tòa nhà.