|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông lớn viễn thông Nga nhắm mua thiết bị 5G từ Trung Quốc khi các nhà cung cấp phương Tây rút khỏi xứ Bạch Dương

09:37 | 13/07/2022
Chia sẻ
Việc những nhà cung cấp phương Tây rút khỏi thị trường Nga đã khiến các công ty viễn thông tại đây phải tìm nguồn cung ở những quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, để đảm bảo tiến độ xây dựng mạng lưới 5G.

MegaFon, công ty viễn thông lớn thứ hai ở Nga, có kế hoạch mua thiết bị 5G từ các nhà cung cấp Trung Quốc, Ấn Độ và Israel trong bối cảnh nguồn cung bị suy giảm khi các công ty công nghệ phương Tây lần lượt rời khỏi xứ Bạch Dương, theo chia sẻ của CEO công ty trên một tờ báo của Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo kinh doanh Nga Kommersant, ông Khachatur Pombukhchan, Giám đốc điều hành của MegaFon đã chia sẻ rằng công việc vận hành và nâng cấp các thiết bị để thiết lập mạng lưới 5G của MegaFon đang ở trong “điều kiện khó khăn” kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Do đó, công ty hiện đang tìm kiếm các nhà sản xuất từ những quốc gia khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Israel để mua hàng trong tương lai, ông nói.

“Chuỗi cung ứng ngày càng trở nên phức tạp và tốn kém. Cả hai bên đều có khả năng bị xử phạt nếu vi phạm các điều khoản. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng chúng tôi không thể xây dựng và phát triển mạng lưới 5G”, ông Pombukhchan nhấn mạnh.

MegaFon đang tìm kiếm hàng thay thế từ Trung Quốc. (Ảnh: Tek Deeps).

Sau khi Nga mở “chiến dịch đặc biệt” nhằm vào Ukraine từ cuối tháng 2, hai gã khổng lồ trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng di động quốc tế là Nokia và Ericsson đều cắt giảm hoạt động kinh doanh của họ tại Nga nhằm tuân thủ các lệnh trừng phạt và hạn chế nhắm vào quốc gia này.

Thỏa thuận hợp tác của Ericsson với MTS, nhà khai thác viễn thông lớn nhất ở Nga, để xây dựng mạng 5G quốc gia cũng bị hủy bỏ sau khi công ty của Thụy Điển từ bỏ thị trường Bạch Dương.

Sự rút lui của hai công ty châu Âu khiến Huawei Technologies Co và ZTE của Trung Quốc trở thành những nhà cung cấp mạng 5G hàng đầu duy nhất có hoạt động tại Nga vào lúc này. Tuy nhiên, Huawei cũng đã cắt giảm một lượng nhân sự nhất định và đình chỉ hợp đồng mới với các nhà khai thác nhằm tránh rủi ro bị trừng phạt.

Bất chấp những rào cản ngày càng tăng, có thông tin cho rằng các nhà khai thác địa phương ở Nga vẫn đang quản lý để tìm nguồn cung cấp một số thiết bị Trung Quốc.

Nhà điều hành viễn thông Nga Beeline, thuộc sở hữu của công ty Hà Lan Veon, cho biết họ đã nhận được một lô thiết bị viễn thông từ Huawei vào tháng 3 và tuyên bố rằng việc nhập khẩu hoàn toàn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, theo Wall Street Journal.

Giám đốc điều hành của công ty cho biết MegaFon cũng đang tập trung vào nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc để duy trì nguồn cung cấp thiết bị bán lẻ, chẳng hạn như điện thoại thông minh.

Không giống như nhiều doanh nghiệp phương Tây, chỉ có một số công ty Trung Quốc tuyên bố cắt giảm hoạt động của họ tại Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, một phần do chính phủ Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Moscow.

Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc đang cảnh giác với nguy cơ rủi ro gia tăng khi làm ăn với Nga. Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc, cho biết họ chưa bao giờ có bất kỳ khách hàng nào ở Nga. Đây là động thái nhằm trấn an nhà đầu tư trước lo ngại rằng nhà sản xuất chip theo hợp đồng của Trung Quốc có thể bị Washington trừng phạt vì khả năng vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với nước này.

“SMIC luôn tuân thủ mọi quy định. Công ty chưa bao giờ có bất kỳ khách hàng nào ở Nga”, người đại diện của SMIC chia sẻ trong một buổi gặp mặt trực tuyến với các nhà đầu tư.

 

Quốc Anh