|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ông Lê Viết Hải bác tin đồn Hoà Bình bị thâu tóm

14:34 | 24/06/2020
Chia sẻ
Chủ tịch Hoà Bình khẳng định hoàn toàn không có chuyện Hoà Bình đang bị thâu tóm. Danh sách cổ đông hiện tại, có một số cổ đông là khách hàng của Hòa Bình nhưng tỉ lệ sở hữu hiện vẫn rất thấp.

Cổ phiếu HBC của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã bật tăng mạnh trở lại kể từ cuối tháng 3/2020, đi kèm đó là những thông tin đồn thổi về việc đồn một tập đoàn bất động sản lớn đang mua gom cổ phiếu của Hòa Bình nhằm thâu tóm công ty.

Trả lời các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra sáng ngày 24/6 về việc này, Chủ tịch Hoà Bình Lê Viết Hải cho biết, công ty đã có nghe về thông tin trên. "Tuy nhiên, qua rà soát danh sách cổ đông, có một số cổ đông là khách hàng của Hòa Bình nhưng tỉ lệ sở hữu hiện rất thấp. Hoàn toàn không có chuyện Hoà Bình đang bị thâu tóm", ông Hải nói.

Ông Hải cũng cho hay, có một số khách hàng quan tâm đầu tư vào Hoà Bình và đề nghị hợp tác đầu tư chiến lược nhưng Công ty xác định sẽ không hợp tác chiến lược với các Công ty bất động sản này vì như vậy sẽ cạnh tranh với các khách hàng của chính công ty.

Bên cạnh vấn đề về cổ phiếu HBC, cổ đông cũng quan tâm đến tình hình kinh doanh và đặc biệt là các khoản công nợ, sức khoẻ tài chính của công ty. 

Trước câu hỏi của cổ đông về nguyên nhân vì sao lợi nhuận thực hiện năm 2019 thấp hơn nhiều so với doanh thu, ông Hải cho biết, thị trường trong năm 2018-2019 đã cạnh tranh rất khốc liệt, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng dân dụng. Khi có rất nhiều nhà thầu thiếu việc, hầu hết các nhà thầu đều đưa ra mức giá cạnh tranh nhất để giữ việc làm và thị phần.

Ngoài ra, một phần do công ty chưa sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả, có thể tăng 30-40% nữa. Hoà Bình cũng đang chuẩn bị nguồn lực cho các mảng công nghiệp và hạ tầng, đó là mảng mà Hoà Bình còn yếu, hiệu qua chưa cao, công ty đang cố gắng cải thiện diều này.

Nói về triển vọng năm 2020, ông Lê Viết Hiếu, Thành viên HĐQT Hoà Bình cho biết, dự báo thị trường xây dựng năm 2020 sẽ giảm khoảng khoảng 40%.

Theo đó, HĐQT Hoà Bình trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng giá trị trúng thầu 18.000 tỉ đồng, doanh thu 12.500 tỉ đồng, giảm 33%; lợi nhuận sau thuế 125 tỉ đồng, giảm 70% so với kết quả thực hiện trong năm 2019.

Trả lời câu hỏi của các cổ đông về việc các khoản phải thu ở mức cao, Ban lãnh đạo HBC cho biết, một số nguyên nhân nội tại, một số công tác chuẩn bị hồ sơ, đeo báo dự án chưa được tốt. Hệ thống quản lí chưa xuyên suốt.

Năm 2018, công ty thu được 85%, năm 2019 thu được 94%, đến cuối tháng 4 công ty thu được 121% giá trị trên doanh thu công ty thực hiện. Các con số cho thấy, tình hình thu hồi nợ ngày càng tốt hơn.

Về giải pháp tài chính, lãnh đạo Hoà Bình cho biết bên cạnh cắt giảm chi phí, cơ cấu lại nhân sự, công ty sẽ tăng cường hợp tác với các ngân hàng, HBC gần đây đã được cơ cấu lại nợ. Công ty cũng đang thực hiện việc phát hành trái phiếu cho đối tác chiến lược. Năm ngoái, HBC đã kí MOU với một đối tác từ Hàn Quốc nhưng đã phải hoãn lại do COVID-19.

Theo đó, HĐQT Hoà Bình sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá trị phát hành tối đa là 1.000 tỉ đồng. Ngoài ra, HBC sẽ thực hiện thoái vốn tại một số đơn vị nhằm tạo thêm vốn cho công ty.

Hoàng Trung