|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ông Đặng Văn Thành: Khi thấy cơ hội đến thì sẽ quay lại làm ngân hàng

11:13 | 21/06/2019
Chia sẻ
Liên quan đến tin đồn về việc quay lại ngành ngành hàng, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công cho biết: "Máu ngân hàng vẫn còn. Nếu có cơ hội, thời điểm tốt thì có thể quay lại ngành này".

Được biết, ông Đặng Văn Thành được xem là người sáng lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Tuy nhiên, sau cú sốc bị thâu tóm năm 2011-2012, ông Thành đã rời bỏ ngân hàng và tập trung nhiều hơn vào mía đường và bất động sản.

Bên cạnh đó, tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 20/6, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) cho biết, đối với mảng giáo dục, Tập đoàn đã bán CTCP Giáo dục Thành Thành Công cho quỹ Navis Capital và hiện chỉ còn nắm khoảng 15% vốn.

Ông Thành chia sẻ rằng, cách đây hơn hai năm, Thành Thành Công đã mua Công ty MTV Giáo dục Toàn Thịnh Phát với tỷ lệ chi phối. Khi bước vào lĩnh vực này, ông cảm thấy ngành giáo dục có tiềm năng phát triển nhưng sau khi có đối tác nước ngoài muốn mua, Thành Thành Công đã quyết định chuyển nhượng lại. Tuy nhiên, chiến lược phát triển của Tập đoàn vẫn là đầu vào lĩnh vực giáo dục.

Về mảng bất động sản, ông Nguyễn Đăng Thanh, Chủ tịch HĐQT TTC Land cho biết, thay vì xem kinh doanh bất động sản thu được lợi nhuận thì TTC Land muốn hướng đến giá trị tạo ra cho khách hàng. Điều này đồng nghĩa TTC Land phải cấu trúc lại mọi mặt như kinh doanh, tài chính, phát triển dự án để tạo ra giá trị cho khách hàng. Mục tiêu hướng đến là khách hàng có thể sẵn sàng quyết định đầu tư mà không cần đến xem nhà mẫu.

Liên quan đến việc Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trở thành cổ đông lớn, theo ông Thanh, đây chỉ là đối tác tài chính. Định hướng chiến lược mới của TTC Land là tái cấu trúc cổ đông bao gồm cổ đông chiến lược trong và ngoài nước nhằm đảm bảo có những nhà đầu tư chuyên nghiệp về bất động sản ở nước ngoài đồng hành cùng TTC Land.

Về mảng năng lượng, vừa qua, Tập đoàn Thành Thành Công đã cùng đối tác đưa vào vận hành nhà máy điện mặt trời TTC số 1 và TTC số 2 có tổng mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng. Trước đó, Tập đoàn đã chính thức đóng điện và đưa vào vận hành thành công 7 nhà máy thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo song song với việc vận hành chuyên nghiệp 16 nhà máy thủy điện, 9 nhà máy đồng phát nhiệt điện từ bã mía.

Thu Hoài