|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Boris Johnson từ chức Thủ tướng Anh

21:14 | 07/07/2022
Chia sẻ
Sau một loạt vụ bê bối dẫn đến việc từ chức hàng loạt của các bộ trưởng, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết sẽ từ chức trong ngày 7/7.

"Quá trình lựa chọn nhà lãnh đạo mới nên bắt đầu ngay bây giờ," ông Johnson nói tại số 10 phố Downing. Ông cho biết đã chỉ định ban nội các để phục vụ cho đến khi có một nhà lãnh đạo mới, theo Reuters. 

Trước đó, thông tin từ The Guardian cho biết Thủ tướng Boris Johnson sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Nadhim Zahawi yêu cầu ông Johnson từ chức. Động thái của Thủ tướng Anh cũng diễn ra sau sự ra đi của hàng loạt bộ trưởng.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết: "Thủ tướng sẽ đưa ra tuyên bố với đất nước ngày hôm nay".  

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Stefan Rousseau/PA).

Ông Johnson có thể sẽ phải đối mặt với áp lực lớn từ nội các và các nghị sĩ, buộc ông phải từ chức thủ tướng và nhường chỗ cho một nhà lãnh đạo như Phó Thủ tướng Dominic Raab hoặc cựu Thủ tướng Theresa May.

Hai cựu bộ trưởng cho rằng không thể để ông Johnson giữ ghế cho đến mùa thu. Một người nói: “Ông ấy cần phải ra đi vào tối nay. Phó Thủ tướng Raab nên tiếp quản”. Một người khác cho biết: "Ông Johnson cần phải giao nộp con dấu của văn phòng ngay hôm nay và rời đi".

Cuộc khủng hoảng bắt đầu vào tối 5/7 khi ông Sajid Javid và Rishi Sunak lần lượt từ chức Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Johnson sẽ phải đối mặt với viễn cảnh về một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thứ hai ngay trong tuần tới.

Ông Johnson chọn rút lui sau ba năm lãnh đạo đầy bê bối, bao gồm việc xử lý vụ quấy rối của Nghị sĩ Chris Pincher; dự tiệc trong thời gian phong tỏa COVID; cố gắng thay đổi luật lệ; và các cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế.

Giọt nước tràn ly với Thủ tướng Johnson dường như là việc mất đi sự ủng hộ từ ông Zahawi. Vào tối 6/7, Văn phòng Thủ tướng đã thông báo rằng tân Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ cùng khởi động một kế hoạch kinh tế chung với ông Johnson vào tuần tới.

Nhưng vào sáng 7/7, Bộ trưởng Zahawi đã gửi một bức thư công khai nói rằng mình "rất đau lòng" khi Thủ tướng Johnson đã không nghe lời khuyên của ông với tư cách là một người bạn hơn 30 năm về việc phải từ chức.

Minh Quang