|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

OCB miễn nhiệm Giám đốc Tài chính

08:47 | 09/06/2024
Chia sẻ
Ngân hàng OCB sẽ miễn nhiệm Giám đốc Tài chính Nguyễn Văn Cường từ ngày 15/6. Ông Cường công tác tại vị trí này trong chưa đầy một năm.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) vừa công bố quyết định miễn nhiệm Giám đốc Tài chính Nguyễn Văn Cường từ ngày 15/6/2024. Trước đó vào ngày 29/5, ông Cường đã có đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động với OCB. 

Ông Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1982) đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính OCB kể từ ngày 18/9/2023. Ông tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Paris Dauphine and ESCP Europe.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại các tổ chức như: Giám đốc Điều hành - CTCP Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC) thuộcTập đoàn IPPG; Giám đốc Tài chính - Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG); Trưởng phòng Tài chính – CTCP Vinhomes – Tập Đoàn Vingroup; Chuyên viên phân tích cao cấp – Ngân hàng đầu tư tại Công ty Chứng khoán Sài gòn (SSI); Trưởng nhóm kiểm toán – Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. 

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Tài chính của OCB. (Ảnh: OCB).

Kết thúc kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Ban Điều hành OCB đã có một số biến động. Vừa qua, ông Nguyễn Đình Tùng đã có đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Thời gian tới, ông Tùng sẽ tiếp tục đồng hành với ngân hàng trong vai trò Thành viên HĐQT. Đồng thời, OCB cũng bổ nhiệm Phạm Hồng Hải làm Quyền Tổng Giám đốc thay thế cho ông Tùng. 

Ngoài ra, ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc OCB cũng đã được miễn nhiệm kể từ ngày 17/4.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2024, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 236.980 tỷ đồng vào cuối tháng 3/2024, trong khi dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 153.199 tỷ đồng, tăng 3,5%. Huy động thị trường 1 ở mức 163.401 tỷ đồng. 

Minh Quang

Loạt chaebol Hàn Quốc: Hyundai Motor, Lotte, Doosan Enerbility, Hyosung...cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam
Tại buổi tiếp của Thủ tướng Chính phủ với một số tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc như: Hyundai Motor, Lotte, Doosan Enerbility, Hyosung...,lãnh đạo các tập đoàn này đều bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng và đặt "tương lai 100 năm tới" ở Việt Nam.