|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Novaland khảo sát dự án Khu du lịch Cồn Sơn và Bến tổng hợp Cần Thơ, tổng diện tích gần 78 ha

17:10 | 11/08/2018
Chia sẻ
Novaland sẽ khảo sát, thu thập dữ liệu để triển khai thực hiện dự án Bến tổng hợp Cần Thơ (hành khách – hàng hóa – du lịch) với diện tích 3,5 ha và dự án Khu du lịch Cồn Sơn diện tích 74,4 ha.
novaland khao sat du an khu du lich con son va ben tong hop can tho tong dien tich gan 78 ha Novaland trong tay 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế
novaland khao sat du an khu du lich con son va ben tong hop can tho tong dien tich gan 78 ha Novaland góp thêm gần 1.059 tỷ đồng vào công ty của em trai Chủ tịch

Mới đây, UBND thành phố Cần Thơ cùng Tập đoàn Novaland vừa tiến hành ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư một số dự án mới về bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Cần Thơ trong khuôn khổ “Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ năm 2018”.

novaland khao sat du an khu du lich con son va ben tong hop can tho tong dien tich gan 78 ha
Đại diện Tập đoàn Novaland cùng các doanh nghiệp thực hiện ký hết thỏa thuận hợp tác đầu tư với UBND thành phố Cần Thơ.
Hội nghị có chủ đề “Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển” với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND các thành phố lớn trên cả nước và các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long; các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế gới (WB), các Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản, Hàn Quốc... và được tập trung vào nhiều lĩnh vực trong đó có phát triển cơ sở hạ tầng văn hóa thể thao và du lịch, bất động sản…

Cụ thể, Novaland cùng UBND thành phố Cần Thơ sẽ cùng phối hợp khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin, dữ liệu để triển khai thực hiện một số dự án cụ thể như dự án Bến tổng hợp Cần Thơ (hành khách – hàng hóa – du lịch) tại bến phà Hậu Giang cũ thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ với diện tích 3,5 ha; dự án Khu du lịch Cồn Sơn tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ với diện tích 74,4 ha.

Ông Bùi Xuân Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland chia sẻ: “Để 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và Cần Thơ trở thành điểm đến diệu kỳ, rất cần sự hợp lực của mọi thành phần kinh tế để tạo ra thật nhiều điểm đến hấp dẫn đạt chuẩn Quốc tế. Chúng tôi đã và đang thương lượng, ký kết mang các thương hiệu Quản lý khách sạn hàng đầu thế giới như Marriott, Wyndham, Novotel, Banyan Tree… về thành phố Cần Thơ. Novaland đang phối hợp với Nhà tư vấn BCG cùng lãnh đạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tìm ra nhiều mô hình du lịch thích hợp có tiềm năng sẵn có tại địa phương và nâng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn bảo vệ môi trường, bảo tồn được bản sắc văn hóa miền sông nước”.

novaland khao sat du an khu du lich con son va ben tong hop can tho tong dien tich gan 78 ha
Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ trao tặng kỷ niệm chương cho những đóng góp tích cực của Tập đoàn Novaland cùng các doanh nghiệp đến sự phát triển của Thành phố.

Trước đó vào tháng 3, UBND thành phố Cần Thơ, Tập đoàn Novaland, Tập đoàn tư vấn BCG (The Boston Consulting Group) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) cũng đã ký kết hợp tác chiến lược - triển khai dự án “Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu”.

Năm 2018 là năm khởi đầu chiến lược kinh doanh giai đoạn 2 của Tập đoàn Novaland, giai đoạn phát triển các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng. Và mới đây, Novaland đã khai trương khu BĐS nghỉ dưỡng đầu tiên tại Cần Thơ – Azerai Cần Thơ.

novaland khao sat du an khu du lich con son va ben tong hop can tho tong dien tich gan 78 ha
Azerai Cần Thơ Resort – dự án đẳng cấp đầu tiên tại khu vực ĐBSCL.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Novaland cũng sẽ phát triển các sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại các thành phố có tiềm năng du lịch lớn khác như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Phan Thiết - Bình Thuận, Cam Ranh - Khánh Hòa, Phú Yên, Quy Nhơn - Bình Định, Đà Lạt – Lâm Đồng...

Xem thêm

Ngân Anh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.