Ngày 31/1, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT) đã tổ chức cuộc họp tổng kết đánh giá về tình hình XK nông sản Việt Nam năm 2017, đồng thời đưa ra những nhận định cũng như giải pháp đẩy mạnh XK nông sản trong năm 2018.
Đặt mục tiêu XK nông, lâm, thủy sản đạt 40 tỷ USD trong năm 2018, ngoài nỗ lực tự thân, ngành Nông nghiệp kỳ vọng có sự phối hợp chặt chẽ từ ngành Công Thương, đặc biệt trong vấn đề hóa giải rào cản thị trường.
Một trong những hạn chế lớn nhất của nông nghiệp hữu cơ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập chính hiện nay là hệ thống chứng nhận và quản lý chưa có quy định rõ ràng về nông nghiệp và sản phẩm hữu cơ.
Nếu nhìn vào các số liệu thống kê của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hiệp quốc (FAO) và Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), có thể thấy rằng nhận định của Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) về việc nông dân Việt Nam ngày nay đã điều tiết được giá hồ tiêu thế giới là có cơ sở. Thế nhưng, điều tiết như thế nào để có lợi cho chính mình lại là câu chuyện bị thả nổi.
Cảng quốc tế Long An nằm trên sông Soài Rạp, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An khi hoàn thành sẽ giúp giảm bớt chi phí và thời gian vận chuyển, nâng cao sức mạnh cạnh tranh cho hàng nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây Nam bộ).
Các doanh nghiệp Việt Nam thắng thầu xuất khẩu gạo sang Philippines đã giúp đẩy giá gạo tăng, bên cạnh đó, giá điều, cao su, tiêu... cũng tiếp tục có xu hướng tăng.
Mặc dù nông nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam nhưng lĩnh vực này hiện nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế, trong đó, chế biến và phát triển thị trường vẫn là khâu yếu.
Hiện tại hầu như chỉ các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn tái đàn nhưng số lượng rất hạn chế, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hầu như không tái đàn hoặc nếu có thì số lượng rất ít. Ước tính tổng số lợn cả nước tháng 7 giảm 3,3% so với cùng kỳ 2016.
Cách đây hơn 30 năm, công cuộc đổi mới đất nước được đưa ra và ngay lúc đó đã giải quyết đúng vấn đề bức bách của nền kinh tế khi xác định đường hướng phát triển “kinh tế hàng hóa”. Thế nhưng 30 năm sau, những vấn đề của nền kinh tế thị trường vẫn chưa được giải quyết một cách căn cơ.
Lãi suất cho vay tăng cao đang làm nóng thị trường tài chính trong thời gian qua và tạo nên cơn đau đầu cho những người đang vay vốn tại các ngân hàng.