Trên thế giới, quyết định giảm lãi suất của ngân hàng trung ương thường được xem như một biện pháp nới lỏng tiền tệ nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá quyết định giảm lãi suất có hiệu lực từ ngày 10-7-2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới chỉ phát đi tín hiệu về quan điểm tích cực của cơ quan này đối với lạm phát và tỷ giá chứ chưa thể coi là một hành động nới lỏng tiền tệ.
Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda ngày 16/1 cho biết ngân hàng này sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nới lỏng tiền tệ nhằm đạt được mục tiêu lạm phát 2%, bất chấp giá tiêu dùng sụt giảm.
Cuộc họp chính sách thường kỳ của ECB hôm nay được thị trường chờ đợi sẽ đưa ra kế hoạch nới lỏng hơn nữa. Tuy nhiên nhiều khả năng ECB sẽ trì hoãn thay đổi thêm vài tháng nữa.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định, nguồn vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% không chỉ phụ thuộc vào ngân hàng và NHNN kiên định mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay 18-20%.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.