Nói là làm, Warren Buffett tăng cổ phần trong 5 công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản

Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway, bắt đầu rót vốn vào 5 công ty thương mại Nhật Bản vào năm 2019. (Ảnh: Nikkei Asia).
Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã nâng tỷ lệ sở hữu trong 5 công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản lên gần ngưỡng 10%, đúng như tuyên bố trước đó của ông là sẽ tăng dần cổ phần.
Cụ thể, Berkshire đã nâng cổ phần trong Mitsui từ 8,09% lên 9,82%, Mitsubishi từ 8,31% lên 9,67%, Marubeni từ 8,3% lên 9,3%, Sumitomo từ 8,23% lên 9,29% và Itochu từ 7,47% lên 8,53%.
Berkshire thực hiện các khoản đầu tư trên thông qua công ty con National Indemnity Company. Động thái của tập đoàn được báo cáo vào khoảng 15h30 ngày 17/3 (theo giờ địa phương), khoảng 30 phút sau khi thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa, tờ Nikkei Asia cho hay.
Tại Nhật Bản, nhà đầu tư nắm giữ hơn 5% cổ phần tại một công ty đại chúng cần nộp báo cáo lên cơ quan quản lý khi tỷ lệ sở hữu tăng hoặc giảm từ 1% trở lên.
Trong lá thư gửi cổ đông vào ngày 22/2, Buffett từng viết: “Dần dần, nhiều khả năng bạn sẽ thấy Berkshire tăng tỷ lệ sở hữu trong cả 5 công ty thương mại Nhật Bản. Ban đầu, chúng tôi đồng ý giữ tỷ lệ sở hữu của Berkshire trong mỗi công ty dưới 10%. Nhưng khi tiến gần đến mức này, cả 5 đều đồng ý nới lỏng vừa phải mức trần”.
5 công ty thương mại Nhật Bản kinh doanh một loạt vật liệu, sản phẩm và lương thực - thường đóng vai trò bên trung gian - và cung cấp hỗ trợ logistic cho đối tác. Họ cũng hoạt động trong ngành vận tải, năng lượng và kim loại.
Tờ Bloomberg nhận định việc Buffett rót thêm vốn vào 5 công ty nói trên có thể giúp củng cố tâm lý trên thị trường chứng khoán Nhật Bản. Hiện tại, niềm tin của nhà đầu tư đang bị tổn thương bởi sự gia tăng của lãi suất, tỷ giá đồng yen và cuộc chiến thương mại toàn cầu.
