Cổ phiếu Nam Long trải qua nhiều biến động trong những năm gần đây, trong khi theo lãnh đạo doanh nghiệp, giá trị nội tại chưa được thị trường phản ánh đầy đủ, khi kết quả kinh doanh chưa theo kịp tiềm năng.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm mạnh do cú sốc giá dầu, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người liên quan đã đăng ký mua vào cổ phiếu, trong đó nổi bật là thương vụ quy mô 50 triệu cổ phiếu HPG.
Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình, tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Đức Thuấn – Thành viên Hội đồng quản trị Nam Long (Mã: NLG), vừa đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu để cơ cấu danh mục. Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến 28/10.
Nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra 1,1 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG), qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,2% xuống 4,9% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 13/6.
Chủ tịch Nam Long Nguyễn Xuân Quang đã bán thỏa thuận 2 triệu cp NLG, hạ sở hữu về dưới 10% vốn. Đây có thể là giao dịch sang tay cho hai người con của ông.
Ngày 23/9, UBCKNN ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG).
Sau hai phiên giảm sàn liên tiếp, thị giá PNJ lùi về 54.600 đồng/cp, kéo vốn hóa xuống dưới 28.000 tỷ đồng. Diễn biến này nhắc lại một câu hỏi luôn khó với nhà đầu tư cơ bản: khi rủi ro ngoài báo cáo tài chính xuất hiện, “doanh nghiệp tốt” còn là điểm tựa an toàn đến đâu?