Nissan đóng cửa nhà máy tại Thái Lan
Biểu tượng của Hãng Nissan tại trụ sở ở Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan đã công bố kế hoạch đóng cửa một trong hai nhà máy ô tô tại Thái Lan trong năm nay sau khi những cuộc đàm phán sáp nhập với Honda đổ vỡ. Nissan hiện có hai nhà máy tại Thái Lan và đều nằm trong một cơ sở duy nhất tại tỉnh Samut Prakan.
Trong một thông báo đưa ra ngày 14/2 sau khi thỏa thuận hợp tác trị giá 60 tỷ USD theo kế hoạch thất bại một ngày trước đó, Nissan cho biết họ sẽ cắt giảm chi phí hoạt động bao gồm quản lý chi phí, sa thải nhân viên và đóng cửa nhà máy.
Công ty dự kiến sẽ cắt giảm hoặc chuyển khoảng 1.000 việc làm tại Thái Lan, đồng thời cho biết việc cắt giảm chi phí hoạt động khoảng 400 tỷ yen (2,62 tỷ USD) trong năm tài chính 2026 sẽ giúp biên lợi nhuận hoạt động ổn định là 4%.
Giám đốc điều hành Nissan Makoto Uchida cho biết động thái này nhằm mục đích thúc đẩy hiệu quả trong quản lý chi phí, tăng trưởng doanh thu và khả năng cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Bắt đầu từ các nhà máy ở Thái Lan và Mỹ, việc đóng cửa nhà máy sẽ cắt giảm 6.500 nhân viên của Nissan trong tổng số 9.000 việc làm dự kiến sẽ bị sa thải. Việc cắt giảm nhân lực sẽ được thực hiện đối với 2.500 nhân viên gián tiếp trên toàn thế giới.
Việc cắt giảm sẽ làm giảm 20% năng lực sản xuất toàn cầu của Nissan, từ 5 triệu đơn vị hiện tại xuống còn 4 triệu đơn vị vào năm tài chính 2026. Công ty cho biết họ cũng nên tăng tỷ lệ sử dụng nhà máy lên 85%, từ mức 70% hiện nay - ít nhất là tại các cơ sở sản xuất của công ty bên ngoài Trung Quốc.
Nissan cũng công bố kế hoạch “đơn giản hóa” thiết kế xe của mình để hạn chế chi phí sản xuất và giảm độ phức tạp của các bộ phận tới 70%. Bên cạnh đó, công ty sẽ giới thiệu các mẫu xe hybrid cắm điện mới trong năm 2025 và 2026, làm mới các xe mini và xe tải lớn từng đoạt giải thưởng của mình, củng cố dòng xe điện (EV) không phát thải với mẫu xe điện nhỏ gọn Leaf mới và một loại xe tiết kiệm năng lượng mới nhắm vào thị trường Trung Quốc.