|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Niềm vui nhân đôi với người trồng cà phê

08:56 | 12/11/2023
Chia sẻ
Nông dân tỉnh Bình Phước đang bước vào vụ thu hoạch cà phê trong không khí rất phấn khởi vì giá cao. Bên cạnh đó, năng suất cà phê năm nay tăng nên niềm vui người dân được nhân đôi.

Dù cà phê chưa vào vụ thu hoạch rộ, nhưng niềm vui được giá, được mùa hiện rõ trên gương mặt của bà Nguyễn Thị Phương tại thôn Sơn Lợi (xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng). Hiện nay, vườn cà phê 0,7 ha của gia đình bà Phương đang bước vào mùa thu hoạch.

Gia đình bà Phương đang thu hoạch những cây đã chín sớm. Dự kiến tháng 12, gia đình sẽ bước vào thu chính vụ. Với giá thu mua như hiện nay, gia đình bà Phương rất phấn khởi vì sẽ có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống và chi phí đầu tư cho vụ sau.

Bà Nguyễn Thị Phương cho biết, trước đây, gia đình trồng cà phê hột nên năng suất thấp. Giá cả thu mua thấp, vật tư cao nên không có lãi. Sau khi tái canh hơn 3 năm nay bằng giống mới nên năng suất cao hơn trước đây. Giống cà phê ghép xanh lùn được gia đình chăm sóc tốt nên trái nhiều hơn so với năm trước.

Với diện tích trên, niên vụ 2021 - 2022 gia đình bà Phương thu được 14 tấn quả tươi. Theo thực tế tại vườn, dự tính năm nay năng suất sẽ đạt trên 20 tấn tươi.

“Vào vụ năm nay, gia đình tôi cũng như bà con trong vùng thấy phấn khởi khi giá thu mua cao nhất từ trước đến nay. Năm nay, khí hậu thuận lợi, năng suất cao hơn năm ngoái.

Nếu giá cả giữ ổn định như hiện nay, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình tôi sẽ có lợi nhuận hơn so với mọi năm. Giá thu mua cao hơn nên bà con trồng cà phê rất vui mừng”, bà Phương chia sẻ thêm.

Có thâm niên canh tác cà phê hơn 20 năm nay, tuy vậy, chưa bao giờ bà Mai Thị Miên cũng ở xã Thọ Sơn chứng kiến giá cà phê “đạt đỉnh” như năm nay. Vườn cà phê 2 ha trồng xen cây điều của bà Mai Thị Miên tuy năng suất không cao bằng các vườn trồng chuyên canh, nhưng vẫn cho thu hoạch sản lượng bước đầu cao hơn mùa vụ năm ngoái.

Nếu mùa vụ năm 2022, vườn cà phê chỉ đạt gần 10 tấn thì năm nay, bà Miên dự tính sẽ đạt từ 12 đến 13 tấn. Bà Mai Thị Miên cho biết, năm nay vườn cà phê đậu trái nhiều hơn năm ngoái. Trong khi đó, giá thu mua cà phê tươi hiện nay khoảng 12.000đồng/kg so với 9.000 đồng/kg năm ngoái. Giá cà phê cao còn giúp bà con đỡ gánh nặng lo chi phí nhân công, phân bón.

Nông dân trồng cà phê sau rất nhiều năm cầm cự với giá từ trung bình đến thấp. Tuy nhiên, năm nay, người trồng cà phê Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung mới lại thấy hy vọng về một mùa vụ tươi sáng. Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thọ Sơn Điểu Bon cho biết, giá thu mua tăng cao nên hầu hết bà con trồng cà phê đều vui mừng.

Năm nay, nhìn chung các nhà vườn sẽ được mùa nên vào mùa thu hoạch bà con trên địa bàn rất phấn khởi. Thời gian qua, địa phương luôn tuyên truyền đến bà con cần tái canh vườn cây già cỗi thay bằng giống mới năng suất cao hơn, tăng thu nhập cao hơn.

Theo thống kê, diện tích trồng cây cà phê trên địa bàn tỉnh Bình Phước hơn 14.000 ha, chủ yếu tập trung diện tích lớn ở huyện Bù Đăng.

Ngoài ra, để nâng cao giá trị sản phẩm, cơ quan chức năng địa phương thường xuyên khuyến cáo người dân nên thu hái cà phê với tỷ lệ quả chín cao, hạn chế đến mức tối đa tình trạng thu hái cà phê xanh, đảm bảo chất lượng.

K GỬIH