|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Những doanh nhân, tỷ phú trên tàu lặn mất tích gần xác tàu Titanic là ai?

15:42 | 21/06/2023
Chia sẻ
Hiện tại đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để xác định vị trí của con tàu trước khi lượng oxy cạn kiệt. Theo các nguyên gia, đội cứu hộ phải gánh vác nhiệm vụ vô cùng khó, thách thức những giới hạn về công nghệ.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, chiếc tàu ngầm nhỏ chở 5 hành khách đã bắt đầu hành trình ngắm xác con tàu nổi tiếng Titanic vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, khoảng một giờ 45 phút sau khi lặn, tàu nghiên cứu Polar Prince của Canada đã mất liên lạc với thủy thủ đoàn. Thời điểm mất liên lạc, chiếc tàu ngầm được cho là đang ở khu vực cách Cape Cod khoảng 900 dặm về phía đông. 

Đây là chuyến tham quan độc quyền được điều hành bởi OceanGate Expeditions. Để nhìn thấy xác tàu Titanic ngoài khơi biển Newfoundland, mỗi hành khách sẽ phải bỏ ra 250.000 USD.

Lực lượng cứu hộ đang chạy đua để cứu những hành khách trên chiếc tàu ngầm ngắm xác tàu Titanic đã mất tích. Theo Sky News, những hành khách trên chiếc tàu ngầm mất tích gồm tỷ phú người Anh Hamish Harding, tỷ phú người Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai là Suleman, chuyên gia tàu ngầm người Pháp Paul-Henry Nargeolet. Chuyến đi này cũng có sự tham gia của nhà sáng lập OceanGate Expeditions, Stockton Rush.

 Tour thám hiểm bằng tàu ngầm do OceanGate Expeditions thực hiện. (Ảnh: OceanGate Expeditions).

Những người trên con tàu gặp nạn là ai?

Ông Stockton Rush, Giám đốc điều hành và người sáng lập của OceanGate Expeditions được xác nhận có tham gia chuyến thám hiểm lần này. Vị doanh nhân tốt nghiệp Đại học Princeton với bằng BSE về kỹ thuật hàng không, hàng không và du hành vũ trụ năm 1984. 

Sau đó, ông tiếp tục lấy bằng MBA tại trường Kinh doanh UC Berkeley Haas vào năm 1989. Ông Rush khởi đầu sự nghiệp là một phi công từ Học viện đào tạo máy bay phản lực của United Airlines vào năm 1981 ở tuổi 19 và phục vụ với tư cách là sĩ quan đầu tiên của DC-8 trên các chuyến bay đến Châu Âu và Trung Đông trong mùa hè giữa đại học.

 Nhà sáng lập OceanGate Expeditions, Stock Rush. (Ảnh: OceanGate).

Ông thành lập OceanGate Expeditions vào năm 2009 – công ty có trụ sở tại Everett, Washington, và tổ chức phi lợi nhuận OceanGate Foundation vào năm 2012. Ngoài ra, ông Rush cũngs tham gia hội đồng quản trị của BlueView Technologies, nhà sản xuất hệ thống sonar tần số cao.

Ông Rush cũng tham gia hội đồng quản trị của công ty phần mềm doanh nghiệp Entomo và là chủ tịch của Remote Control Technology, đơn vị công nghệ làm việc với nhiều tên tuổi lớn như Exxon, Conoco-Philips và Boeing.

Tiếp theo là tỷ phú Hamish Harding - người sáng lập và chủ tịch của Action Aviation, một công ty mua và bán máy bay có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ông là người Anh, ngoài 50 tuổi, cũng là chủ tịch phân hội Trung Đông của Câu lạc bộ những người thám hiểm.

Các trang mạng xã hội của vị tỷ phú tràn ngập ảnh máy bay, tên lửa, tàu thủy và những bức ảnh về cuộc phiêu lưu của ông. Trong một đăng trên Instagram, ông thông báo sẽ tham gia chuyến thám hiểm trên tàu Titan, ngắm xác tàu Titanic.

 Tỷ phú Hamish Harding. (Ảnh: AFP).

Công ty của vị tỷ phú người Anh môi giới máy bay, quản lý máy bay và tài trợ máy bay. Đơn vị này quảng bá họ là chuyên gia “trong việc tìm kiếm máy bay khó kiếm trên khắp thế giới, với khả năng mua hàng tồn kho, cũng như cung cấp tài chính dựa trên tài sản cho một số khách hàng”. 

Ngoài tham gia thám hiểm trên tàu ngầm, năm ngoái, tỷ phú Hamish Harding cũng là một trong những hành khách có mặt trên chuyến bay vũ trụ thứ 5 chở người của Blue Origin, công ty vũ trụ tư nhân được thành lập bởi Jeff Bezos.

Như đã nêu, chuyến thám hiểm này có sự tham gia của doanh nhân Shahzada Dawood (48 tuổi), phó chủ tịch của tập đoàn Engro có trụ sở tại Karachi (Pakistan) và con trai ông Suleman (19 tuổi). Cả hai đều là công dân Anh và là thành viên của "một trong những gia đình được kính trọng nhất ở Pakistan".

Engro là công ty có nhiều khoản đầu tư vào năng lượng, nông nghiệp, hóa dầu và viễn thông. Cha của Shahzada, Hussain Dawood thường xuyên được báo chí trong nước đưa vào danh sách những người giàu nhất Pakistan. Hồ sơ của Shahzada trên trang web của Engro cho biết ông cũng là người được ủy thác trong hội đồng quản trị của The Dawood Foundation - một tổ chức từ thiện giáo dục gia đình nổi tiếng được thành lập vào năm 1960.

Doanh nhân người gốc Pakistan, Shahzada Dawood và con trai là Suleman (ảnh trái) và nhà thám hiểm Paul Henry Nargeolet. (Ảnh: New York Times, News Bugz).

Đi cùng với những hành khách nói trên là cựu chỉ huy hải quân Pháp, Paul-Henry Nargeolet (73 tuổi). Ông Nargeolet từng có thời gian làm việc tại Viện Nghiên cứu và Khám phá Biển của Pháp. Ngoài ra, ông đã có kinh nghiệm tham gia một số đợt thám hiểm đến khu vực xác tàu Titanic kể từ năm 1987 và tham gia nhiều đợt thám hiểm khoa học, kỹ thuật trên thế giới. Nargeolet được coi là một trong những chuyên gia hàng đầu về xác Titanic. 

Theo cập nhật mới nhất từ CNN, lực lượng cứu hộ Mỹ đã nghe thấy tín hiệu định vị trong quá trình tìm kiếm chiếc tàu lặn mất tích. Các đội tìm kiếm nghe thấy tiếng va đập cách nhau 30 phút. Sau khi thả các phao thiết bị sonar xuống, đội cứu hộ vẫn nghe thấy tiếng đập 4 giờ sau đó. Hiện tại đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để xác định vị trí của con tàu trước khi lượng oxy cạn kiệt.

Doanh Chính