|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhu cầu than đá của Trung Quốc đạt đỉnh vào năm 2025

08:31 | 26/08/2019
Chia sẻ
Một nhóm chuyên gia của chính phủ Trung Quốc cho biết nhu cầu than của Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm vào năm 2025 khi mức tiêu thụ của các nhà máy điện và ngành công nghiệp khác lên đến đỉnh điểm, giảm áp lực tăng cường biện pháp ngăn chặn cứng rắn hơn đối với nhiên liệu hóa thạch.

Người tiêu dùng than lớn nhất thế giới được dự kiến ghi nhận tổng mức tiêu thụ giảm 18% từ năm 2018 đến năm 2035 và 39% từ năm 2018 đến năm 2050, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Công nghệ CNPC, do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) điều hành, cho hay trong một báo cáo công bố hôm 22/8.

Giảm tiêu thụ than đá và thay thế bằng năng lượng sạch hơn như khí tự nhiên và năng lượng tái tạo là một phần quan trọng trong chiến lược năng lượng của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh vẫn tiếp tục phê duyệt các mỏ mới, nhà máy nhiệt điện than và hỗ trợ những dự án mới ở nước ngoài.

Mặc dù tỉ trọng than trong hỗn hợp năng lượng của quốc gia châu Á đã giảm xuống 59% vào năm ngoái từ mức 68,5% năm 2012, nhưng tổng mức tiêu thụ năm 2018 đã tăng 3% so với một năm trước đó lên 3,82 tỉ tấn, dữ liệu chính thức cho thấy.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của CNPC ước tính tổng tỉ trọng than đá sẽ giảm còn 40,5% vào năm 2035 khi năng lực tái tạo, hạt nhân và khí tự nhiên tiếp tục tăng nhanh.

"Với nhu cầu than ở Trung Quốc giảm dần, tiêu thụ than thế giới được dự báo sẽ đạt đỉnh trong vòng 10 năm. Trong khi đó, nhu cầu than của Trung Quốc, hiện chiếm một nửa tổng số thế giới, sẽ giảm còn khoảng 35% vào năm 2050", báo cáo cho biết.

Theo Li Ruifeng, Phó giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế và công nghệ năng lượng Trung Quốc, than đá sẽ vẫn là nhiên liệu chính của Trung Quốc trong 15 năm tới, với các mỏ nhỏ  được thay thế bằng những mỏ lớn hơn và hiệu quả hơn của phương Tây.

Điều đó sẽ buộc các nhà máy trên bờ biển phía đông Trung Quốc phải chuyển sang thị trường nước ngoài để đảm bảo nguồn cung, với lượng nhập khẩu sẽ duy trì ở khoảng 200 triệu tấn mỗi năm trong những năm tới nếu không có rào cản thương mại quan trọng.

Trung Quốc, quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, đã hứa cho thấy tham vọng lớn nhất có thể xảy ra khi đổi mới cam kết khí hậu vào năm tới, và các chính sách năng lượng của nước này đang được xem xét kĩ trước khi hội nghị về biến đổi khí hậu lớn của Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York vào tháng 9.

Mặc dù vẫn chưa rõ Bắc Kinh sẽ đưa ra những cam kết mới nào, đặc phái viên về khí hậu  Luis de Alba cho biết Liên Hợp Quốc đã nhận được phản hồi tích cực từ Trung Quốc và Ấn Độ về việc chấm dứt đầu tư vào than đá tại quê nhà và khu vực thuộc dự án Vành đai - Đường Road.

Lyly Cao