|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhu cầu nhân sự cấp cao ngành thương mại điện tử, năng lượng tiếp tục tăng mạnh trong năm 2020

16:06 | 24/04/2020
Chia sẻ
Báo cáo của Navigos nhận định một số nhóm ngành vẫn tăng trưởng về nhu cầu nhân sự cấp cao, bất chấp tình hình dịch bệnh, như thương mại điện tử, giáo dục, năng lượng, du lịch.

Mặc dù đang trải qua dịch bệnh COVID-19 và tình hình nhiều doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động, tuy nhiên nhìn về phía tích cực, nhiều ngành nghề vẫn chứng kiến mức tăng trưởng về nhu cầu nhân sự, đặc biệt là các nhân sự cấp cao.

Theo báo cáo về nhu cầu tuyển dụng tại Việt Nam trong quí I/2020 của Navigos, công nghệ thông tin và sản xuất đang là nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao trong 3 tháng đầu năm.

Nhu cầu nhân sự cấp cao ngành du lịch, giáo dục sẽ phục hồi trong quí III, thương mại điện tử, năng lượng tiếp tục tăng mạnh trong năm 2020 - Ảnh 1.

IT và sản xuất là 2 nhóm ngành tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao cao nhất. Ảnh: Navigos.

Sản xuất và công nghệ thông tin là hai ngành thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao. Tuy nhiên, đáng chú ý là nhu cầu tuyển dụng ngành IT (công nghệ thông tin) đã tăng 7% so với cùng kì năm trước và tăng 3% so với quí IV/2019.

Ngành sản xuất thậm chí còn chứng kiến một con số ấn tượng hơn. Các doanh nghiệp sản xuất tăng 27% về nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao so với quí I năm ngoái và tăng 14% so với quí IV/2019.

Đây là số liệu gây bất ngờ trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp sản xuất lao đao vì dịch bệnh. Chuỗi cung ứng toàn cầu đang gặp khó khăn, dẫn tới hiệu ứng dây chuyền. 

Nhóm doanh nghiệp dệt chịu tác động tương đối lớn, phải cho hầu hết nhân viên nghỉ phép, nghỉ luân phiên. Một số doanh nghiệp nhanh chóng tìm ra giải pháp bằng cách chuyển sang sản xuất khẩu trang và dụng cụ bảo hộ cá nhân.

Navigos nhận định việc các doanh nghiệp sản xuất tiếp tục tuyển dụng nhân sự cấp cao một phần vì làn sóng chuyển dịch nhà xưởng sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam vẫn duy trì từ năm 2019. Các nhà máy chuyển dịch chủ yếu nằm trong nhóm sản xuất điện tử, cơ khi và gỗ, nội thất.

"Từ cuối năm 2020, khi dịch bệnh được kiếm soát, nguồn cung nhân lực cho nhóm ngành sản xuất sẽ đủ để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển trở lại", Navigos đưa ra dự đoán.

Nhu cầu nhân sự cấp cao ngành du lịch, giáo dục sẽ phục hồi trong quí III, thương mại điện tử, năng lượng tiếp tục tăng mạnh trong năm 2020 - Ảnh 2.

Các sàn thương mại điện tử vẫn rất khát nhân tài khi sẵn sàng trả lương cao cho nhân sự có kinh nghiệm. Ảnh: Navigos

Bên cạnh IT và sản xuất, giáo dục và du lịch là hai nhóm được nhận định sẽ hồi phục nhu cầu tuyển dụng vào quí III năm nay. Dịch COVID-19 khiến các trường học buộc phải đóng cửa trong khi hầu hết các tour du lịch cũng bị hủy. 

Trước khi dịch bệnh bùng phát, giáo dục là ngành có cơ hội nhận vốn đầu tư lớn. Do đó tiềm năng của giáo dục sau khi hết dịch vẫn tương đối khả quan.

"Sự phục hồi trong ngành giáo dục, du lịch sẽ bắt đầu từ quí III, và có thể khởi sắc trở lại vào năm 2021", Navigos viết.

Về nhóm ngành tiềm năng, báo cáo đề cập tới thương mại điện tử và năng lượng. Thương mại điện tử là một trong những ngành chịu ít tác động của dịch bệnh. Tuy vậy, các sàn thương mại điện tử thường có thói quen tuyển dụng các nhân sự có kinh nghiệm trong ngành và sẵn sàng trả lương cao để thu hút nhân tài, nên nhu cầu vẫn lớn.

Với tiềm năng phát triển, các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ có cơ hội nhận đầu tư và từ đó, nhu cầu tuyển dụng, phát triển cũng sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Đối với ngành năng lượng, đây là một ngành mà nhu cầu nhân sự cấp cao/trung vẫn tiếp tục tăng mạnh trong mùa dịch. Theo dự báo của Navigos, trong năm nay các doanh nghiệp năng lượng sẽ tuyển dụng thêm nhiều nhân sự, đặc biệt trong phân khúc sản xuất, vận hành điện.

Với nhóm doanh nghiệp ngân hàng, với đặc thù nhiều dự án chịu tác động bởi dịch bệnh, luồng nhân sự vẫn còn tương đối dư thừa. Nguồn lực của nhóm doanh nghiệp này vẫn cần dùng để khắc phục hậu quả của COVID-19. Theo Navigos, nhu cầu tuyển dụng ngân hàng năm nay sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả kinh doanh và Đại hội cổ đông quí II.

Tiểu Phượng

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.