|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhu cầu dầu thô của Ấn Độ giảm tới 70% do ảnh hưởng bởi COVID-19

17:44 | 09/04/2020
Chia sẻ
Nhu cầu dầu thô của Ấn Độ giảm khoảng 3,1 triệu thùng/ngày, theo số lượng của Bloomberg. Con số này tương đương với 1/3 sản lượng dầu thô mà tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất OPEC và các nước đồng minh cắt giảm (10 triệu thùng/ngày).

Nhu cầu dầu thô của quốc gia tiêu thụ lớn thứ ba thế giới - Ấn Độ, giảm mạnh tới 70% do nước này đang phải phải trải qua đợt phong toả trên toàn quốc, theo Bloomberg.

Lượng tiêu thụ trong cả tháng của nước này có thể giảm khoảng 50% so với cùng kì năm ngoái do lệnh phong toả kéo dài trong vòng 3 tuần, kết thúc vào ngày 15/4.

Nhu cầu dầu thô của Ấn Độ giảm khoảng 3,1 triệu thùng/ngày, theo số lượng của Bloomberg. Con số này tương đương với 1/3 sản lượng dầu thô mà tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất OPEC và các nước đồng minh cắt giảm (10 triệu thùng/ngày).

Nhu cầu dầu thô của Ấn Độ giảm tới 70% do ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh 1.

Nguồn: Bloomberg tổng hợp

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến việc nhu cầu dầu thô giảm mạnh đến thế. Vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn có thể tiếp tục gây áp lực lên giá dầu thô trong thời gian tới”, ông R.S. Sharma, nguyên chủ tịch của  Oil & Natural Gas Corp., tập đoàn công ty dầu mỏ lớn nhất Ấn Độ.

Hôm 25/3, Ấn Độ quyết định phong toả toàn quốc trong vòng 3 tuần nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

“Nhu cầu xăng dầu chỉ ở mức 30 - 40% so với mức bình thường. Tình hình có thể cải thiện nhưng sẽ mất nhiều thời gian”, ông Sanjiv Singh, chủ tịch tập đoàn lọc dầu lớn nhất thế Ấn Độ  Indian Oil Corp, nhận định.

Hiện tại, đường phố Ấn Độ vẫn đang vắng người và nhiều nhà máy đóng cửa.

Ba tập đoàn lọc dầu lớn nhất Ấn Độ (chiếm khoảng 90% thị phần) dự đoán nhu cầu tiêu thụ xăng trong tháng 4 giảm 60% so với cùng kì năm ngoái, tiêu thụ dầu diesel giảm 40%.

Tháng 4 năm ngoái, Ấn Độ tiêu thụ 4,48 triệu thùng xăng dầu các loại mỗi ngày. Trong đó, tiêu thụ xăng khoảng  690.000 thùng và 1,8 triệu thùng dầu diesel.

H.Mĩ

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.