|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhật Bản lên kế hoạch xả kho dầu dự trữ ở ngưỡng kỷ lục​

22:22 | 15/03/2026
Chia sẻ
Nhật Bản dự kiến bắt đầu giải phóng kho dự trữ dầu mỏ quốc gia từ ngày 16/3, nhằm giảm bớt tác động từ cú sốc giá dầu do xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran gây ra. Động thái này gợi nhắc lại cuộc khủng hoảng dầu mỏ nửa thế kỷ trước – sự kiện từng thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản thiết lập hệ thống dự trữ chiến lược quốc gia.

Cơ sở dự trữ dầu quốc gia Shibushi ở Kagoshima, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN).

Trong bối cảnh giá xăng trong nước bắt đầu leo thang do xung đột làm gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz, Chính phủ Nhật Bản ngày 15/3 cam kết giải phóng mức kỷ lục 80 triệu thùng dầu. Con số này tương đương với khoảng 45 ngày cung ứng cho quốc gia vốn nghèo tài nguyên này.

Các nhà chức trách Nhật Bản đã yêu cầu các nhà lọc dầu trong nước ưu tiên sử dụng lượng dầu thô được giải phóng để đảm bảo ổn định nguồn cung nội địa. Việc xả kho sẽ làm giảm 17% tổng lượng dự trữ quốc gia của Nhật Bản.

Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu trong số này sẽ đóng góp vào kế hoạch giải phóng phối hợp 400 triệu thùng dầu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhằm giải quyết cú sốc nguồn cung và sự biến động giá cả do chiến tranh gây ra.

Ông Yuriy Humber, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Yuri Group tại Tokyo, nhận định việc Nhật Bản giải phóng lượng dầu dự trữ khổng lồ cho thấy giới chức nước này đánh giá sự gián đoạn nguồn cung hiện nay là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông cho rằng đây "chỉ là giải pháp mua thêm thời gian". Các kho dự trữ có thể giúp ổn định cung - cầu và giá cả trong ngắn hạn, nhưng không thể bù đắp hoàn toàn nếu tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz kéo dài.

Ngoài 80 triệu thùng nêu trên, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cho biết có thể sẽ xả thêm 12 triệu thùng dầu dự trữ chung mà Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) và Kuwait đang ký gửi tại Nhật Bản.

Theo lộ trình của METI, Nhật Bản sẽ bắt đầu giải phóng lượng dầu từ khu vực tư nhân tương đương 15 ngày tiêu thụ vào ngày 16/3, sau đó là lượng dầu từ kho dự trữ quốc gia tương đương một tháng tiêu thụ từ cuối tháng này.

Bộ trưởng METI Ryosei Akazawa cho biết, bên cạnh việc khai thác kho dự trữ, Nhật Bản đang ráo riết tìm kiếm các nguồn cung thay thế từ Mỹ, Trung Á, Nam Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh có tuyến vận tải không đi qua eo biển Hormuz.

Hiện Nhật Bản nhập khẩu khoảng 4% lượng dầu từ Mỹ sau khi dừng phần lớn các giao dịch với Nga kể từ năm 2022. Nhật Bản bắt đầu hệ thống dự trữ dầu quốc gia vào năm 1978, vài năm sau lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Arập. Quốc gia thành viên Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) này phụ thuộc vào Trung Đông khoảng 90% lượng dầu mỏ tiêu thụ, đang duy trì lượng dự trữ đủ dùng trong 254 ngày.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Diệu Linh

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.