|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhật Bản đề nghị Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu than đá

21:04 | 05/01/2022
Chia sẻ
Đại sứ Nhật Bản tại Indonesia Kanasugi Kenji đã yêu cầu Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia (ESDM) dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu than đá, do một số nhà máy điện và nhà sản xuất của Nhật Bản phụ thuộc vào nguồn than đá nhập khẩu từ Indonesia.

Trong một bức thư đề ngày 5/1, Đại sứ Kenji cho biết: "Ngành công nghiệp Nhật Bản thường xuyên nhập khẩu than đá từ Indonesia để sản xuất và phát điện với khoảng 2 triệu tấn mỗi tháng. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu dỡ bỏ ngay lệnh cấm xuất khẩu than đá sang Nhật Bản".

Ông Kenji cho hay lệnh cấm xuất khẩu than đá của Indonesia đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế và cuộc sống hàng ngày của người dân Nhật Bản. Nguyên nhân là do nhu cầu năng lượng của Nhật Bản hiện ở mức rất cao trong bối cảnh đang phải đối mặt với mùa Đông.

Ông Kenji cũng đưa ra một giải pháp thay thế khác đó là tiếp tục mở cửa xuất khẩu than đá có giá trị nhiệt lượng cao (HCV) vốn được sử dụng ở Nhật Bản. 

Theo nhà ngoại giao này, Nhật Bản chủ yếu nhập khẩu than đá HCV từ Indonesia, khác với loại có giá trị nhiệt lượng thấp (VCL) được sử dụng bởi các nhà máy điện của Tổng công ty điện lực nhà nước Indonesia PLN.

Ông Kenji cho biết hiện đang có ít nhất 5 tàu chở than đá vẫn đang chờ khởi hành đến Nhật Bản, đồng thời đặc biệt yêu cầu phía Indonesia cho phép 5 con tàu này được phép khởi hành càng sớm càng tốt.

Trước đó hôm 1/1, ESDM thông báo Indonesia sẽ cấm xuất khẩu than đá trong tháng 1/2022 do lo ngại nguồn cung ứng nguyên liệu thấp tại các nhà máy điện có thể dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng.

Indonesia là nước xuất khẩu than nhiệt lớn nhất thế giới với 400 triệu tấn trong năm 2020. Các khách hàng mua than nhiệt lớn nhất của Indonesia bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Indonesia có chính sách Nghĩa vụ thị trường nội địa (DMO), theo đó các công ty khai thác than phải cung cấp 25% sản lượng hàng năm cho PLN với mức giá tối đa 70 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với giá thị trường quốc tế hiện nay.

Trong mấy năm gần đây, Indonesia thường xuất khẩu khoảng 30 triệu tấn than trong tháng Một. Hồi tháng 8/2021, quốc gia Đông Nam Á này từng đình chỉ hoạt động xuất khẩu của 34 công ty khai thác than với lý do không đáp ứng DMO trong giai đoạn tháng 1-7/2021.

Hữu Chiến