|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhập khẩu tôm nước ấm đông lạnh của Trung Quốc vượt 5 tỷ USD

08:24 | 26/12/2022
Chia sẻ
Theo Undercurrent News, nhập khẩu tôm nước ấm đông lạnh của Trung Quốc đã vượt 5 tỷ USD khi chỉ còn vài ngày nữa là sang năm 2023. Con số này tăng 59% so với cùng kỳ 11 tháng của năm ngoái và cao hơn nhiều so với mức nhập khẩu trung bình của những năm trước.

Tháng 11, Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng phong toả do dịch COVID-19 lây lan trên diện rộng và nhu cầu được cảnh báo là sẽ đi ngang. 

Mặc dù vậy, theo số liệu của hải quan nước này, lượng tôm nhập khẩu trong 11 tháng tăng 45% so với cùng kỳ đạt 776.996 tấn.

 Nguồn: Undercurrent News 

Thông thường những tháng cuối năm, lượng tôm nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ tăng mạnh do nước này chuẩn bị hàng để phục vụ cho dịp lễ Tết Nguyên đán. Trung Quốc nhập khẩu 86.000 tấn tôm trong tháng 11 vượt con số 80.000 tấn hồi tháng 10. 

Nguồn cung dồi dào từ Ecuador chính là một trong những nguyên nhân thúc đấy lượng tôm nhập khẩu của Trung Quốc. Hiện Ecuador là nhà cung cấp tôm lớn nhất của nước này với lượng đạt 59.000 tấn trong tháng 11, tăng 10.000 tấn so với tháng 10. Giá tôm của Ecuador trong tháng 11 giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái xuốn 6,21 USD/kg.

Trong khi đó, lượng tôm nhập khẩu từ Ấn Độ giảm tháng thứ hai liên tiếp, xuống quanh mốc 7.000 tấn. Trước đó, nhiều chuyên gia nhận định nhập khẩu tôm của Trung Quốc sẽ tăng mạnh trong năm nay. 

Dự dự báo của Hiệp hội  Tiếp thị và Chế biến Thuỷ sản Trung Quốc, nước này có thể nhập khẩu hơn 800.000 tấn tôm vào năm 2022, cao hơn nhiều so với mức 610.00 tấn của năm ngoái.

Cho đến nay, trong 11 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc nhập khảu từ Ấn Độ 124.000 tấn (tăng 19% so với cùng kỳ)  và từ Ecuador khoản 502.000 tấn (tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái)

H.Mĩ