|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc lao dốc

13:40 | 06/06/2022
Chia sẻ
4 tháng đầu năm, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc liên tục lao dốc vì các lệnh hạn chế vận chuyển, phong tỏa kéo dài ở nước này và tổng đàn heo nội địa phục hồi mạnh sau dịch tả heo châu Phi.

Số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc liên tục giảm mạnh từ đầu năm 2022 đến nay, dẫn báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Cụ thể, trong tháng 4, Trung Quốc nhập khẩu 140 nghìn tấn thịt heo, tương đương 271 triệu USD, giảm 68% về lượng và 77% về giá trị so với tháng 4/2021.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu 560 nghìn tấn thịt heo, tương đương 1,1 tỷ USD, giảm 65% về lượng và giảm 75% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc giảm nhập khẩu thịt heo từ các thị trường chính như Tây Ban Nha, Brazil, Đan Mạch, Canada...

Trong đó, nhập khẩu thịt heo từ Tây Ban Nha, nhà cung cấp lớn nhất cho Trung Quốc cũng ghi nhận giảm 76% so với cùng kỳ năm 2021, tương đương 268 triệu USD.

Nguyên nhân là người chăn nuôi heo Trung Quốc gia tăng sản lượng sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi (ASF), giá heo hơi đã phục hồi sau thời gian dài lao dốc.

Mặt khác, nhập khẩu thịt heo cũng bị ảnh hưởng bởi hoạt động vận chuyển bị gián đoạn do lệnh phong toả kéo dài ở Thượng Hải.

Công ty môi giới Everbright Futures cho rằng triển vọng nhu cầu đối với thịt heo của Trung Quốc vẫn khá ảm đạm vì các biện pháp phong toả chống COVID-19 và sự chuyển đổi tiêu thụ sang thịt gia cầm.

Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc sẽ vẫn yếu. Nếu thị trường cải thiện hơn trong quý III, nhu cầu nhập khẩu thịt và ngũ cốc sẽ tăng lên.

Tương tự, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng dự báo nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc trong năm 2022 sẽ giảm gần 20% và đẩy thương mại toàn cầu xuống mức thấp hơn.

Trong khi đó, nhu cầu của các nước nhập khẩu lớn khác có sự phục hồi sau thời gian gián đoạn nguồn cung cấp liên quan đến đại dịch. 

Hoàng Anh