|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020

03:54 | 08/11/2021
Chia sẻ
Cơ quan Hải quan Trung Quốc vừa cho biết, nhập khẩu đậu tương của nước này trong tháng 10/2021 đã giảm 41,2% so với cùng kỳ năm trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020 do biên độ lợi nhuận thấp đã hạn chế nhu cầu và cơn bão Ida cản trở các lô hàng xuất khẩu của Mỹ.

Theo đó, nước nhập khẩu đậu tương hàng đầu thế giới này đã mua 5,11 triệu tấn hạt có dầu trong tháng 10/2021, giảm so với mức 8,69 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Số liệu cũng cho thấy sức mua đậu tương của Trung Quốc trong tháng 10/2021 cũng giảm so với mức 6,88 triệu tấn nhập khẩu trong tháng 9/2021.

Trung Quốc đã nhập khẩu 79,08 triệu tấn đậu tương từ tháng 1-10/2021, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà máy nghiền Trung Quốc đã tăng cường mua đậu tương hồi đầu năm với dự đoán nhu cầu phục hồi đàn lợn mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, nhu cầu đã sụt giảm sau khi diễn ra tình trạng cung vượt cầu dẫn đến giá cả lao dốc và xóa sạch lợi nhuận của người chăn nuôi. Người chăn nuôi lợn Trung Quốc đã bị thua lỗ nặng nề trong suốt những tháng mùa Hè, mặc dù giá đã tăng trong tháng 10/2021.

Cơn bão Ida càn quét vùng duyên hải Vịnh Mexico (Mỹ) hồi đầu tháng 9/2021 đã làm hư hại ít nhất ba trong số gần hàng chục bến cảng xuất khẩu nằm rải rác dọc theo sông Mississippi từ Baton Rouge đến Vịnh Mexico khiến các hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Mỹ bị đình trệ.

Vân Anh (Theo Reuters)