|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 ngỡ ngàng khi bị khóa tài khoản Instagram

20:31 | 08/08/2021
Chia sẻ
Do đăng tải nội dung có chứa bản quyền Olympic Tokyo 2020, một nữ vận động viên điền kinh đã bị Facebook khóa tài khoản Instagram.

Facebook thông báo họ đã chặn nhầm tài khoản Instagram của nữ vận động viên người Jamaica, Elaine Thompson-Herah, người đã giành huy chương vàng bộ môn điền kinh nội dung chạy 100m và 200m tại Olympic Tokyo 2020, theo Reuters.

Nữ vận động viên người Jamaica đã đăng tải video toàn bộ nội dung phần thi đã giúp cô giành tấm huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020 lên trang Instgram cá nhân. Tuy nhiên, sau đó tài khoản của cô đã bị khóa do vi phạm bản quyền.

Dù vậy, sau khi biết tin, một phát ngôn viên của Facebook cho biết tài khoản của cô sẽ được gỡ lệnh phạt.

Nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 bị khóa nhầm tài khoản Instagram - Ảnh 1.

Nữ vận động viên Elaine Thompson-Herah đã bị khóa nhầm tài khoản Instagram. (Ảnh: Reuters).

Elaine Thompson-Herah đã bảo vệ thành công tấm huy chương Olympic của mình từ Thế vận hội Rio de Janeiro 2016 ở hai cự ly 100m và 200m, qua đó giúp cô có bốn tấm huy chương vàng trong hai kỳ Olympic liên tiếp. Trang Instagram của cô hiện có hơn 310.000 lượt theo dõi.

Khi được gỡ lệnh phạt, nữ vận động viên người Jamaica đã đăng story và chia sẻ câu chuyện một cách vui vẻ.

Thompson-Herah sẽ còn thi đấu ở nội dung tiếp sức 4x100 mét nữ vào thứ Năm. Trong trường hợp lọt vào chung kết, cô sẽ tiếp tục thi đấu vào ngày thứ Sáu. Ở nội dung này, cô và các đồng đội đã giành được tấm huy chương bạc tại Olympic Rio de Janeiro 2016.

Phương tiện truyền thông xã hội ngày càng trở thành một phần quan trọng để khán giả tương tác với Olympic. Năm nay, các vận động viên đã đăng các video lên TikTok để chia sẻ về những hình ảnh hậu trường, bao gồm cả việc kiểm tra độ bền của những chiếc giường làm bằng bìa giấy.

Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề liên quan đến bản quyền khiến nhiều video không được đăng tải lên mạng xã hội. Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết việc xóa nội dung trái phép trên mạng xã hội là một quy trình được tự động hóa.

"Nhiều đơn vị sở hữu độc quyền việc phát sóng các nội dung thi đấu ở Olympic Tokyo 2020. Điều này bao cả việc đăng tải nội dung lên mạng xã hội mà chưa nhận được sự chấp thuận. Nếu điều đó xảy ra, việc xóa nội dung đó khỏi các nền tảng truyền thông xã hội sẽ được tự động thực hiện", người đại diện của IOC cho biết.

IOC đã nới lỏng một số quy tắc hạn chế hơn trên mạng xã hội trong những năm gần đây. Ví dụ như tại Rio 2016, hướng dẫn của IOC quy định những người tham gia phải được IOC chấp thuận trước để đăng nội dung có chứa âm thanh hoặc video trong các địa điểm thi đấu Olympic.

IOC sẽ nhận được hơn 4 tỷ USD tiền bản quyền phát sóng các sự kiện thể thao lớn, bao gồm Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 và Thế vận hội Tokyo 2020, phần lớn trong số đó được tái đầu tư cho Thế vận hội và hỗ trợ các môn thể thao cũng như vận động viên.

"Thu nhập từ bản quyền phát sóng là một phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn tài chính cho phong trào Olympic và giúp xây dựng các sân đấu. IOC phân phối lại hơn 90% thu nhập để thúc đẩy phong trào thể thao rộng lớn. Điều này nghĩa là mỗi ngày, sẽ có một số tiền tương đương khoảng 3,4 triệu USD được sử dụng để giúp các vận động viên và các tổ chức thể thao ở mọi cấp độ trên toàn thế giới", người đại diện của IOC chia sẻ.

Quốc Anh