|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nhà đầu tư Mỹ trông đợi ‘ông già Noel phát quà’ trong tuần cuối năm

07:55 | 27/12/2022
Chia sẻ
Sau một năm nhiều mất mát với giá hàng loạt cổ phiếu lao dốc 20 – 30%, nhà đầu tư Mỹ đang mong thị trường chứng khoán sẽ tăng điểm vào những ngày cuối cùng của năm 2022 để làm dịu bớt đau thương đã qua và có thể thắp sáng hy vọng về năm mới.

Nasdaq Composite hiện thấp hơn 33% so với đầu năm 2022.

Thị trường chứng khoán Mỹ thường tăng điểm vào nửa cuối của tháng 12, đặc biệt là tuần cuối cùng sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Lý do cụ thể của đợt tăng điểm có tính chu kỳ này vẫn là chủ đề gây tranh cãi, nhưng các nhà đầu tư đã quen gọi đây là việc “ông già Noel phát quà” dịp cuối năm.

Năm 2022, nhà đầu tư Mỹ rất cần được “phát quà”. So với đầu tháng 12, chỉ số S&P 500 đã giảm khoảng 6%, trái ngược với xu hướng tích cực của tháng cuối các năm trước. Các cổ phiếu lớn như Tesla, Amazon, ... đồng loạt tụt dốc đã ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số chung.

S&P 500 hiện thấp hơn khoảng 19,3% so với đầu năm 2022 và đang trên đà ghi nhận năm tiêu cực nhất kể từ 2008.

Dữ liệu lịch sử cho thấy thị trường chứng khoán vẫn có khả năng tương đối cao sẽ giảm bớt những mất mát kể trên. CFRA Research cho biết xác suất chứng khoán Mỹ đi lên trong 5 phiên giao dịch cuối cùng của tháng 12 và hai phiên đầu tháng 1 là khoảng 75%.

Các nguyên nhân giải thích cho đợt tăng điểm Giáng sinh bao gồm thanh khoản thấp, bán lỗ cổ phiếu để tránh thuế và nhiều người đầu tư tiền thưởng vừa nhận được.

Nếu đợt tăng điểm Giáng sinh năm nay diễn ra như thường lệ thì phiên thứ Sáu tuần trước (23/12) là ngày bắt đầu. Ngày thứ Hai (26/12), thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa để nghỉ bù lễ Giáng sinh.

Theo Stock Trader's Almanac, S&P 500 đi lên trung bình 1,3% trong các đợt “tăng điểm Giáng sinh” kể từ năm 1969. Dữ liệu của LPL Financial từ năm 1950 cho thấy năm nào không có đợt “tăng điểm Giáng sinh” thì năm sau đó thị trường cũng diễn biến tiêu cực hơn thường lệ.

Cụ thể, từ 1950 đến 2021, S&P 500 tăng bình quân 10,9% mỗi năm. Khi một năm không tăng điểm vào dịp Giáng sinh, chỉ số S&P 500 chỉ tăng bình quân 4,1% vào năm sau đó.

Ngoài ra, S&P 500 thường chỉ tăng trung bình 0,3% vào tháng 1 sau khi ông già Noel không phát quà, so với mức đi lên bình quân 1,3% vào tháng 1 sau đợt tăng điểm Giáng sinh.

“Ông già Noel không đến có nghĩa là trên thị trường có vấn đề gì đó gây ra sự mập mờ hoặc một trở ngại mà nhà đầu tư phải vượt qua. Tâm lý tiêu cực sẽ không thay đổi khi năm cũ chuyển qua năm mới”, Reuters dẫn lời ông Keith Lerner, đồng Giám đốc đầu tư tại Truist Advisory Services, nhận định.

Việc các chỉ số chứng khoán tụt dốc trong tháng 12 cho thấy xu hướng biến động theo mùa năm nay đã bị triệt tiêu bởi những lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt tiền tệ quá mức, dẫn tới suy thoái.

Số liệu của Truist Advisory Services cho thấy trong các tháng 12 từ 1950 tới nay, S&P 500 chỉ giảm 18 lần. Trung bình, chỉ số đại diện thị trường này tăng 1,6% trong các tháng 12, cao nhất trong các tháng của năm và gấp hơn hai lần mức trung bình 0,7%, theo CFRA.

S&P 500 thường tăng điểm trong tháng 12, nhưng năm 2022 nhiều khả năng sẽ là một ngoại lệ.

Tháng 12/2022 nhiều khả năng sẽ là một ngoại lệ. Theo báo cáo ngày 23/12 của Bank of America, nhà đầu tư cá nhân bán ròng gần 42 tỷ USD trong một tuần tính đến ngày 21/12, mức cao kỷ lục lịch sử.

Các chiến lược gia tại DataTrek cho rằng việc thị trường không tăng điểm trong những tuần cuối năm 2022 báo hiệu một năm 2023 không mấy tốt đẹp cho giá cổ phiếu.

Dow Jones hiện thấp hơn 8,6% so với đầu năm 2022.

Tuần tới không có nhiều báo cáo số liệu kinh tế và thanh khoản thị trường được dự báo sẽ tụt dốc xuống gần mức thấp nhất năm khi nhiều nhà đầu tư nghỉ tết sớm.

Biến động của thị trường sẽ bị chi phối bởi diễn biến của lạm phát: Liệu đà tăng giá cả có hạ nhiệt và cho phép Fed dừng nâng lãi suất sớm hơn dự kiến hay không?

Dồn dập các dự báo suy thoái

Nhiều tên tuổi nổi bật như tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock, ngân hàng Barclays và công ty phân tích kinh tế Oxford Economics đã dự báo kinh tế Mỹ sẽ suy thoái ở các mức độ khác nhau trong năm 2023.

Một khảo sát của Bank of America Global Research cho thấy các nhà quản lý quỹ coi suy thoái kinh tế nghiêm trọng và lạm phát cao dai dẳng là những rủi ro lớn nhất với thị trường chứng khoán Mỹ, khoảng 68% số người được hỏi cho rằng suy thoái sẽ đến trong năm 2023.

 

Reuters dẫn lời ông Chuck Carlson, Tổng Giám đốc công ty quản lý đầu tư Horizon Investment Services, nhận định: “Rõ ràng là có sự đồng thuận trong dự báo suy thoái sẽ đến vào năm 2023. Vấn đề mấu chốt còn lại chỉ là thị trường đã phản ánh hết rủi ro suy thoái vào giá hay chưa”.

Những lo ngại về suy thoái đã được thể hiện rõ ràng trên giá tài sản. Các chỉ số cổ phiếu lao dốc, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn ngắn đã lớn hơn lợi suất kỳ hạn dài trong nhiều tháng qua. Kinh nghiệm quá khứ cho thấy đường cong lợi suất đảo ngược là dấu hiệu dự báo suy thoái kinh tế đang đến gần.

 

Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER) thường tuyên bố thời điểm bắt đầu và kết thúc suy thoái với độ trễ khoảng vài tháng, sau khi có các số liệu thống kê chính thức.

Nếu suy thoái bắt đầu vào năm sau, thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ "thêm một lần đau". Dữ liệu lịch sử cho thấy thị trường chưa bao giờ chạm đáy trước khi suy thoái bắt đầu.

Ông Ed Clissold, Giám đốc chiến lược chứng khoán Mỹ tại Ned Davis Research, nói: “Nếu hiện nay chúng ta vẫn chưa suy thoái nhưng sẽ suy thoái vào năm sau thì các chỉ số chứng khoán sẽ kiểm định lại mức đáy hồi tháng 10, việc thủng đáy là hoàn toàn có thể xảy ra trong nửa đầu năm 2023”.

Hiện nay, chỉ số S&P 500 chỉ cao hơn mức đáy hồi giữa tháng 10 khoảng 6%.

Đức Quyền