|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nhà đầu tư bắt đáy, Dow Jones hồi phục 550 điểm sau phiên giảm sâu

07:54 | 21/07/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/7 đi lên mạnh mẽ khi nhà đầu tư lao vào mua bắt đáy. Những cổ phiếu từng sụt giảm mạnh trong phiên trước cũng là những cái tên hồi phục nhanh nhất trong phiên này.

Theo CNBC, thị trường đi lên vững chắc trong suốt phiên 20/7. Lợi suất trái phiếu Kho bạc đi lên đã xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về nguy cơ tăng trưởng kinh tế giảm tốc vì COVID-19 tái bùng phát. Khi lợi suất kỳ hạn 10 năm vượt qua mốc 1,2%, thị trường cổ phiếu tăng tốc.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 550 điểm, tức 1,6%, và đóng cửa ở 34.512 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của Dow Jones trong hơn một tháng gần đây. Trước đó vào phiên 19/7, chỉ số bluechip này sụt 725 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,52% và kết phiên 20/7 ở 4.323 điểm. Nasdaq Composite cũng tăng 1,57% lên 14.499 điểm. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 đi lên vượt trội 3%.

Nhà đầu tư bắt đáy, Dow Jones hồi phục 550 điểm sau phiên giảm sâu - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ hồi phục sau phiên giảm sâu.

Những cổ phiếu lao dốc mạnh nhất trong ngày đầu tuần 19/7 giữa lo ngại về biến chủng virus delta cũng là những cái tên hồi phục mạnh nhất trong ngày 20/7. Nhóm hàng không và du thuyền dẫn sóng. 

American Airlines và Delta Air Lines từng sụt 4% trong phiên 19/7 đã tăng lần lượt 8% và 5% vào phiên gần đây nhất. Royal Caribbean vọt lên hơn 7% sau khi giảm 4% trong phiên trước đó.

Cổ phiếu ngân hàng cũng diễn biến tích cực khi lợi suất trái phiếu tăng lên. JPMorgan Chase thêm 1,8%, Bank of America tăng 2%. 

Cổ phiếu năng lượng và công nghiệp từng bị bán tháo mạnh nhất trong phiên trước cũng bật dậy trong phiên này. General Electric vọt lên 5%, Honeywell tăng 4%, đại gia dầu khí Exxon Mobil tăng hơn 1%.

Đại gia công nghệ Apple đi lên dần trong suốt phiên, đóng cửa tăng 2,6% và xóa sạch mức giảm của phiên đầu tuần.

Mỹ là một trong những nước có tốc độ tiêm chủng vắc xin nhanh nhất thế giới nhưng số ca nhiễm mới COVID-19 những ngày gần đây vẫn tăng mạnh do biến thể delta lây lan nhanh so với các chủng cũ. 

Theo số liệu của Đại học John Hopkins, trong 7 ngày tính đến 18/7, nước Mỹ có trung bình 32.300 ca nhiễm mới mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với đỉnh dịch 250.000 ca/ngày hồi tháng 1 năm nay nhưng tăng đáng kể so với mức đáy 11.000 ca/ngày hồi cuối tháng 6.

Nhà đầu tư bắt đáy, Dow Jones hồi phục 550 điểm sau phiên giảm sâu - Ảnh 3.

CNBC dẫn lời ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Independent Advisor Alliance nhận định: "Chúng tôi không cho rằng COVID-19 tái bùng phát sẽ chặn đứng được đà phục hồi kinh tế. Chúng tôi sẽ để cho đợt bán tháo diễn ra và rồi sẽ xuống tiền bắt đáy với niềm tin rằng nền kinh tế sẽ phục hồi hoàn toàn và trở về quỹ đạo tăng trưởng cũ". 

"Đa phần các doanh nghiệp thuận chu kỳ như hàng không, du lịch giải trí cũng sẽ hoạt động khả quan cùng nền kinh tế chung", ông Zaccarelli nói thêm.

Đức Quyền