Nguồn lợn hơi ở Trà Vinh giảm mạnh
![]() |
| Nguồn cung lợn hơi tại Trà Vinh sẽ không đủ cầu. (Ảnh minh họa) |
Ông Thạch Sốc Khnel, chủ trang trại nuôi lợn ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần cho biết, chưa năm nào, giá lợn giảm xuống thấp và kéo dài như năm nay. Năm trước, trại lợn của gia đình duy trì hơn 100 con lợn thịt để bán dịp tết Nguyên đán nhưng năm nay không dám tái đàn, chỉ nuôi đàn lợn sinh sản tạo nguồn lợn giống nuôi cầm chừng.
Bà Phan Thị Thảo, người chăn nuôi cũng là thương lái tại xã Huyền Hội, huyện Càng Long cho biết, năm nay, người chăn nuôi có tâm lý "ngại" nuôi lợn phục vụ Tết bởi nếu mạnh dạn tái đàn, giá lợn không tăng, người nuôi lợn tiếp tục bị thua lỗ. Trường hợp không nuôi, giá lợn tăng trở lại thì thấy tiếc.
Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, hiện tổng đàn lợn trên địa bàn chỉ còn khoảng 330.000 con, giảm gần 55.000 con so với cùng kỳ năm trước. Chỉ còn hơn 2 tháng là đến Tết Mậu Tuất nhưng giá lợn hơi nằm trong chuẩn 90 -100 kg được thu mua cao nhất 2,8 triệu đồng/tạ (100 kg). Vì vậy, nhiều người chăn nuôi chấp nhận treo chuồng, không tái đàn để bán vào dịp Tết như mọi năm.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia


TRỰC TIẾP