|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Người từng 'cứu' Haxaco lại xuống tiền mua cổ phiếu, cả gia đình nâng sở hữu lên gần 35%

10:32 | 08/09/2026
Chia sẻ
Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Haxaco, chỉ mua được 999.200 trong số 2 triệu cổ phiếu HAX đăng ký, qua đó nâng sở hữu cùng người liên quan lên 34,95% vốn doanh nghiệp.

Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - Mã: HAX) vừa công bố đã mua thành công 999.200 cổ phiếu HAX.

Trước đó, ông Đỗ Tiến Dũng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HAX trong khoảng thời gian từ ngày 5/8 đến ngày 3/9. Tuy nhiên, ông Dũng chỉ mua 999.200 cổ phiếu, tương đương một nửa lượng đăng ký.

Lý do không hoàn tất giao dịch được đưa ra là việc tiếp tục mua có thể khiến tỷ lệ sở hữu của người thực hiện giao dịch và người có liên quan đạt hoặc vượt ngưỡng 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Do đó, trong trường hợp người thực hiện giao dịch có nhu cầu tiếp tục mua thì sẽ thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật hiện hành.

Tạm tính theo mức giá HAX kết phiên ở 8.990 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đỗ Tiến Dũng đã chi gần 9 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Trong phiên sáng 8/9, tính đến 10h32, HAX đang giao dịch quanh 8.740 đồng/cổ phiếu, giảm 35% qua một năm, tương đương vốn hóa 939 tỷ đồng. Thị giá đang thấp hơn 58% so với đỉnh 20.830 đồng/cổ phiếu thiết lập vào cuối tháng 3/2022.

Diễn biến giá cổ phiếu HAX trong vòng một năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Sau giao dịch, tổng số cổ phần ông Dũng nắm giữ tại Haxaco tăng lên gần 19,7 triệu cổ phiếu HAX, tương đương 18,31% vốn. Tổng số cổ phiếu người thực hiện giao dịch và người có liên quan nắm giữ là hơn 37,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 34,95%.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của Haxaco, vợ ông Dũng là bà Vũ Thị Hạnh, hiện là Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán và người phụ trách quản trị tại Haxaco, đang nắm giữ hơn 17,8 triệu cổ phiếu, tương đương 16,61% vốn.

Ông Dũng được biết đến là người gắn bó với Haxaco trong giai đoạn doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Trước đây, ông là nhà đầu tư chứng khoán tại Haxaco nhưng khi nhận thấy khoản đầu tư ngày càng thua lỗ, ông đã tìm hiểu thêm về doanh nghiệp.

Với vị thế cổ đông lớn khi đó, nắm giữ gần 10% vốn Haxaco, ông đưa ra quyết định mua lại cổ phần từ các nhóm cổ đông khác với mức giá cao gấp đôi thị giá lúc đó. Ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Haxaco từ tháng 4/2016. 

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Haxaco ghi nhận doanh thu hơn 2.656 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 37 tỷ đồng, tăng lần lượt 34% và 39% so với cùng kỳ.

La Giang

Từ tuyên bố 'phải bán nhà cũng trồng cao su', nhìn lại giấc mơ 'vàng trắng' của bầu Đức
Hơn một thập kỷ sau tuyên bố “phải bán nhà cũng trồng cao su”, giá “vàng trắng” trở lại vùng cao nhất trong 9 năm. Nhưng khi những doanh nghiệp còn giữ vườn cây đang hưởng lợi từ mủ, gỗ và thanh lý cây cao su, gần 50.000 ha từng đại diện cho một trong những ván cược lớn nhất của bầu Đức đã không còn thuộc về HAGL.