|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Người tiêm đủ hai liều Sputnik V dù nhiễm COVID-19 cũng không lây cho người khác

10:09 | 28/05/2021
Chia sẻ
Ông Vladimir Guschin - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gamaleya của Nga cho biết những ai đã tiêm đủ hai liều vắc xin Sputnik V dù nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng sẽ không lây bệnh cho người khác.

"Những ai đã tiêm cả hai liều vắc xin này giảm rủi ro mắc COVID-19 thể trung bình hoặc nặng tới 14 lần nếu họ nhiễm virus. Trong trường hợp này, những ai tiêm vắc xin Sputnik V không truyền virus và nhờ đó không gây nguy hiểm cho người khác”, Sputnik ngày 27/5 dẫn lời ông Vladimir Guschin - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gamaleya.

Sputnik V là vắc xin COVID-19 đầu tiên trên thế giới được phê duyệt, do Viện Gamaleya phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga phát triển. Hồi đầu tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép vắc xin ngừa COVID-19, đồng thời cho biết một trong hai con gái của ông đã được tiêm loại vắc xin này. Ông Putin khi đó nhấn mạnh đây là "bước tiến rất quan trọng cho thế giới".

Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng công bố trên tạp chí Lancet, vắc xin Sputnik V hiệu quả 91,6%, là vắc xin COVID-19 thứ ba trên thế giới đạt hiệu quả trên 90%.

Ở Việt Nam, hồi cuối tháng 3 năm nay, Bộ Y tế phê duyệt thêm vắc xin Sputnik V để phục vụ nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 22/5, Đại sứ Ấn Độ tại Nga DB Venkatesh Varma cho biết Ấn Độ sẽ bắt đầu sản xuất vắc xin Sputnik V vào tháng 8 tới, qua đó sẽ góp phần thúc đẩy đáng kể sản lượng vắc xin ngừa COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. 

Đến tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay, dự kiến Ấn Độ sẽ sản xuất được 850 triệu liều vắc xin này. Như vậy, Ấn Độ sẽ sản xuất khoảng 65-70% vắc xin Sputnik V sản xuất trên toàn thế giới. Nga cho biết sẽ xuất khẩu vắc xin này tới các nơi khác trên thế giới khi nhu cầu tại Ấn Độ được đáp ứng.


Anh Đào

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.