|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Vợ lãnh đạo May Sông Hồng liên tiếp đăng kí bán cổ phần tại công ty

17:12 | 09/05/2019
Chia sẻ
Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), bà Nguyễn Thị Bích Hải vừa đăng ký thoái bớt vốp góp tại CTCP May Sông Hồng (Mã: MSH) do nhu cầu tài chính cá nhân.

Được biết, bà Nguyễn Thị Bích Hải là vợ ông Nguyễn Mạnh Tường – Phó Tổng Giám đốc CTCP May Sông Hồng. Theo đó, bà Hải thông tin muốn bán 300.000 cổ phiếu MSH, giảm số cổ phần sở hữu về 327.000 cổ phiếu, tương ứng 0,65% vốn điều lệ.

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 15/5 đến 14/6 theo phương thức giao dịch thoả thuận và khớp lệnh.

Hiện, ông Nguyễn Mạnh Tường sở hữu 567.000 cổ phiếu MSH, tương ứng 1,13% vốn cổ phần. Nếu giao dịch thành công, vợ chồng ông Tường dự kiến giảm tỉ lệ sở hữu tại May Sông Hồng từ 2,38% còn 1,78 % vốn cổ phần.

Trong một diễn biến mới đây, bà Nguyễn Thị Thu Hương, vợ của ông Lê Văn Quang – Kế toán trưởng May Sông Hồng cũng đăng ký bán ra 100.000 cổ phần, tương ứng 0,21% vốn điều lệ công ty trong thời gian từ ngày 22/4 đến 22/5.

Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2019, công ty ghi nhận doanh thu đạt 972,5 tỉ đồng, tăng trưởng 24%  so với cùng kì năm 2018 do tiếp tục dịch chuyển sản xuất sang mảng FOB. Đáng chú ý, LNTT tăng trưởng 78%, đạt 108,3 tỉ đồng trong khi quý I năm ngoái chỉ đạt 60,9 tỉ đồng. May Sông Hồng cho biết nguyên nhân là chủ trương tiết kiệm giảm chi phí vận tải, chi phí quảng cáo và chi phí khác khiến tổng chi phí bán hàng công ty tăng chậm hơn tốc độ tăng doanh thu.

Diễn biến cổ phiếu ba tháng gần đây giao dịch tích cực, thị giá tăng tăng 15%. Đóng cửa phiên ngày 9/5, giá cổ phiếu dừng ở 57.000 đồng/cp. Ước tính, bà Nguyễn Thị Bích Hải có thể thu về hơn 17 tỉ đồng sau lần thoái vốn này.

Vợ lãnh đạo May Sông Hồng liên tiếp đăng kí bán cổ phần tại công ty - Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu MSH trong ba tháng gần đây. Nguồn: VnDirect

Bảo Trâm

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.