|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người đàn ông xuất hiện trong màn cầu hôn trên chuyến bay Bamboo Airways là CEO startup công nghệ triệu đô sở hữu hàng chục triệu người dùng

19:29 | 21/06/2021
Chia sẻ
CEO Hùng Đinh - người đàn ông nổi tiếng nhất trên cộng động mạng trong ngày hôm nay, sau khi thực hiện màn cầu hôn với bạn gái trên chuyến bay của Bamboo Airways.

Ngày 19/6, trên chuyến bay QH1213 thuộc hãng hàng không Bamboo Airways, CEO Đinh Viết Hùng của DesignBold đã có màn cầu hôn bất ngờ với cô bạn gái, nữ MC xinh đẹp Phạm Ngọc Hà My. Vậy là sau những thành công trên thương trường với các startup triệu đô như JoomlArt hay DesignBold... CEO 41 tuổi lại tiếp tục đánh dấu mốc quan trọng của cuộc đời, lần này CEO DesignBold đã đưa được nàng về dinh.

CEO Hùng Đinh là một trường hợp khá đặc biệt trong làng startup Việt. Xuất phát điểm của ông không phải từ một ngôi trường đào tạo về công nghệ, CEO DesignBold từng có những năm tháng là học sinh chuyên Anh của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và tốt nghiệp Đại học Ngoại thương.

Thế nhưng xuất phát từ tình yêu với công nghệ thông tin (CNTT), CEO Hùng Đinh đã dẫn thân và bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Thậm chí, ông còn chọn thị trường quốc tế cho sản phẩm đầu tiên của mình. Cái tên JoomlArt đã tạo ra tiếng vang lớn, với hơn 50 triệu người dùng trên toàn thế giới. Đưa vị CEO trở thành thành triệu phú đô la từ rất sớm.

Đằng sau màn cầu hôn trên chuyến bay Bamboo là CEO startup công nghệ dù xuất phát từ khối kinh tế, founder triệu đô sở hữu hàng chục triệu người dùng - Ảnh 1.

Đinh Viết Hùng, giám đốc điều hành công ty DesignBold. (Ảnh: Khoa học & Phát triển).

Trong một lần chia sẻ, CEO Hùng Đinh cho biết hồi xưa ông theo học khối D vì xu thế, cứ thấy ngành hot là theo, không có biết mình muốn làm gì. Tâm niệm việc học là việc cả đời cùng niềm đam mê với CNTT, ông Hùng đã tự mày mò nghiên cứu, tích lũy kiến thức trong lĩnh vực này. 

Trong quãng thời gian cộng tác với trang Vietnamnet, ông Hùng đã thu thập được nhiều kiến thức về eCommerce cũng thị trường CNTT thế giới, để rồi sau đó phát hiện ra cơ hội để làm JoomArt.

Năm 2004, ông Hùng Đinh tốt nghiệp đại học và vào làm tại PVD (Công ty Địa vật lý giếng khoan dầu khí, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Tuy nhiên, niềm đam mê với CNTT, ông Hùng thường cặm cụi thiết kế web và đưa lên một số diễn đàn sau giờ làm việc. Thấy sản phẩm của anh chàng này khá hữu ích, nhiều người dùng thử và họ đề nghị trả tiền. 

Năm 2005, ông Hùng nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người quen, bạn bè để thành lập Công ty Giải pháp J.O.O.M (Joom Solutions - JS) với số vốn chỉ 314 USD. 

JS có 2 cổng hoạt động chính là JoomlArt và Joomlancers. Trong đó, Joomlancer là nơi các freelancer có thể tự do đấu thầu để giành được công việc cho mình. Với mức giá chào sàn là 50 USD trở lên, JS đã tạo ra nền tảng giúp rất nhiều freelancer có thể kiếm được hàng nghìn USD mỗi tháng chỉ với một chiếc máy tính có kết nối internet.

Với JoomlArt, Hùng Đinh ưu tiên xây dựng nền tảng thiết kế giao diện web mẫu, xây dựng các web cộng đồng, ứng dụng web mở rộng và các giải pháp tự động hóa triển khai CMS.

Đây là một trong những dịch vụ đầu tiên cung cấp các sản phẩm thiết kế và ứng dụng web cao cấp trên nền tảng phần mềm quản trị nội dung mã nguồn mở phổ biến là Joomla.

Đằng sau màn cầu hôn trên chuyến bay Bamboo là CEO startup công nghệ dù xuất phát từ khối kinh tế, founder triệu đô sở hữu hàng chục triệu người dùng - Ảnh 2.

CEO Hùng Đinh nổi tiếng trong làng startup với hai công ty khởi nghiệp đình đám JoomlArt và DesignBold. (Ảnh: Hung Dinh).

Ông Hùng chia sẻ: "Thời gian làm thêm hồi đại học, khi nghiên cứu về thương mại điện tử, mình phát hiện là kỷ nguyên Internet đang đến và tất cả các doanh nghiệp sẽ cần một trang web. Nó giống như hiện tại các doanh nghiệp đều cần một twitter, facebook fanpage, linkedin hay instagram account vậy." Nhà sáng lập JoomlArt nhận ra thời điểm đó chỉ có 10% công ty có website và hầu hết là các doanh nghiệp lớn, trong khi các doanh nghiệp SME hầu như không có. 

Nhìn ra cơ hội, ngay từ những năm cuối đại học, ông Hùng đã tạo ra MamboTheme (tiền thân của JoomlArt) nhằm giải quyết nhu cầu đó. Ở thời điểm bấy giờ, nhu cầu sản phẩm tại Việt Nam gần như không có và buộc CEO Hùng Đinh phải hướng đến thị trường nước ngoài. Và kể từ đây, ông Hùng đã đưa JoomlArt lên vị trí top đầu trong lĩnh vực thiết kế giao diện web mẫu sử dụng mã nguồn mở Joomla, sở hữu hơn 50 triệu người dùng trên toàn thế giới, biến nhà sáng lập thành CEO triệu đô từ rất sớm.

Đầu năm 2015, CEO JoomlArt cho ra đời startup tiếp theo với tên gọi DesignBold - công cụ thiết kế dành cho cả giới không chuyên lẫn dân chuyên nghiệp mà không cần cài đặt riêng trên máy tính.

"Với sự ra đời của DesignBold, các yêu cầu thiết kế như Facebook Cover, Flyer, Standee các bạn làm Marketer, các chủ doanh nghiệp SME sẽ không còn phải phụ thuộc vào Designer nữa", ông Hùng Đinh chia sẻ.

Được xem là đối thủ và có nét tương đồng với Canva nhưng ngoài cung cấp công cụ thiết kế, DesignBold còn tạo ra được một nền tảng kết nối các đối tượng từ nhân viên thiết kế, marketing đến khách hàng... thiết kế trên DesignBold có thể được chỉnh sửa bởi nhiều người để tạo ra một sản phẩm ưng ý nhất. 

Ở thời điểm mới ra mắt, sau 3 ngày hoạt động ở giai đoạn beta, DesignBold đã nhận được 701 đơn đặt hàng, với mỗi đơn trị giá 39 USD, số tiền thu về cho startup này là 27.339 USD.

"DesignBold không phải là hiện tượng "một phút huy hoàng rồi chợt tắt" chúng tôi đang tham gia một cuộc cách mạng lâu dài & bền vững nhằm góp phần thay đổi hoàn toàn trải nghiệm thiết kế đồ họa truyền thống", CEO Hùng Đinh trải lòng. Hiện vị CEO đã lui về sau để tập trung vào lĩnh vực đầu tư. Ông là nhà sáng lập quỹ đầu tư cá nhân VIC Partners, đơn vị từng rót vốn vào một số startup như TopCV, Color Me, Printgo,...

"Với kinh nghiệm và các bài học hơn gần 15 năm qua, mình nghĩ đây là thời điểm phù hợp để tập trung hơn vào việc đầu tư. Thành công đã khó, giúp cho nhiều người thành công lại càng khó hơn. Mình muốn giúp mình và nhiều người thành công hơn trước khi kiến thức và kinh nghiệm bị "out trình" bới công nghệ và xu thế mới của thế giới", nhà sáng lập VIC Partners chia sẻ.

Thùy Trang