|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Người dân Indonesia lo giá gạo tăng cao

12:15 | 28/02/2024
Chia sẻ
Là mặt hàng chủ yếu của hầu hết 270 triệu người Indonesia, giá gạo đã tăng hơn 16% kể từ năm ngoái do hiện tượng thời tiết El Nino khiến lượng mưa giảm trên phần lớn khu vực châu Á trong năm 2023. Điều này làm giảm sản lượng ngũ cốc và gây ra áp lực lạm phát lương thực cho một số nền kinh tế vốn nhạy cảm với giá.

 

Dưới ánh nắng chiều, hàng chục người Indonesia, chủ yếu là phụ nữ, xếp hàng dài để mua những bao gạo được trợ cấp, cánh tay của họ thò qua cổng kim loại để lấy vé đảm bảo cho họ một chỗ để mua hàng, theo Reuters.

Khu chợ tạm do cơ quan thu mua thực phẩm nhà nước (Bulog) điều hành ở thành phố Bekasi, cách thủ đô Jakarta 25 km về phía đông, đang tập trung nhiều người dân Indonesia để mua gạo.  

Là mặt hàng chủ yếu của hầu hết 270 triệu người Indonesia, giá gạo đã tăng hơn 16% kể từ năm ngoái do hiện tượng thời tiết El Nino khiến lượng mưa giảm trên phần lớn khu vực châu Á trong năm 2023. Điều này làm giảm sản lượng ngũ cốc và gây ra áp lực lạm phát lương thực cho một số nền kinh tế vốn nhạy cảm với giá.

Bà Masih, một người bán dừa 55 tuổi, nằm trong số những người chen lấn để mua một bao gạo nặng 5 kg cho biết : "Tốt hơn là bạn nên xếp hàng để có gạo mang về nhà. Gạo ở chợ đắt nên tôi mua ở đây với giá rẻ hơn nhiều”.

Giá gạo tại chợ được giới hạn ở mức 10.600 rupiah (67,8 US Cent)/kg, so với 14.300 rupiah trên thị trường mở.

Bulog giới hạn lượng bán hàng ở mức 10 kg mỗi khách hàng để tránh tình trạng tích trữ. Chính phủ Indonesia thường can thiệp để bán các sản phẩm thực phẩm với giá trợ cấp khi giá tăng.

Bulog đã phân phối hơn 300.000 tấn gạo từ kho dự trữ của chính phủ kể từ tháng 1 tới hàng trăm chợ trên khắp đất nước, sau các báo cáo về tình trạng khan hiếm tại các cửa hàng bán lẻ khác.

Cơ quan Lương thực Quốc gia, cơ quan giám sát Bulog, cho biết họ đã tiến hành 429 phiên chợ tạm trong tháng 1 và lên kế hoạch mở thêm 315 phiên chợ nữa vào cuối tháng 2.

Năm nay, tình trạng thiếu mưa khiến việc gieo trồng bị chậm trễ, kéo theo vụ thu hoạch cao điểm bị trì hoãn một tháng. Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp cho thấy nguồn cung gạo thiếu hụt 1,63 triệu tấn trong tháng 1 và 1,15 triệu tấn trong tháng 2.

Indonesia, quốc gia đã nhập khẩu khối lượng gạo kỷ lục vào năm 2023, đã phân bổ hạn ngạch nhập khẩu bổ sung 1,6 triệu tấn, trên mức 2 triệu tấn đã được phê duyệt trước đó cho năm 2024, có khả năng khiến giá toàn cầu tăng thêm, gần mức cao nhất trong 16 năm.

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cho biết trong tháng 1, nước này đã nhập khẩu 442 nghìn tấn, tăng 82,19% so với tháng 1/2023 với giá trị 279,2 triệu USD.

Trong đó lượng gạo nhập từ Thái Lan là 237,64 nghìn tấn, từ Pakistan là 129,78 nghìn tấn, Myanmar 41,61 nghìn tấn, Việt Nam là 32,34 nghìn tấn.  Trong năm 2023, Indonesia đã vươn lên trở thành nhà nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam với sản lượng hơn 1,1 triệu tấn, thu về hơn 640 triệu USD, tăng mạnh 878% về lượng và tăng đến 992% về trị giá so với năm 2022.

H.Mĩ