|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ngay trước scandal, CEO của Facebook là cổ đông nội bộ bán nhiều cổ phiếu nhất 3 tháng nay

11:24 | 21/03/2018
Chia sẻ
Mark Zuckerberg - CEO của Facebook là cổ đông nội bộ đã bán nhiều cổ phiếu sở hữu nhất trong 3 tháng qua, hơn bất kỳ cổ đông nội bộ nào tại công ty khác.
ngay truoc scandal ceo cua facebook la co dong noi bo ban nhieu co phieu nhat 3 thang nay Mark Zuckerberg bị đề nghị từ chức
ngay truoc scandal ceo cua facebook la co dong noi bo ban nhieu co phieu nhat 3 thang nay Mark Zuckerberg mất 3,8 tỷ USD chỉ sau một đêm
ngay truoc scandal ceo cua facebook la co dong noi bo ban nhieu co phieu nhat 3 thang nay Sếp Facebook tiếp tục bán gần 500 triệu USD cổ phiếu làm từ thiện

Trong hai tuần trước scandal của Facebook, CEO Mark Zuckerberg đã bán 1,14 triệu cổ phiếu Facebook.

ngay truoc scandal ceo cua facebook la co dong noi bo ban nhieu co phieu nhat 3 thang nay

Ông Zuckerberg và một nhà điều hành khác đã bán cổ phần ở mức trên khoảng 20 USD/cp so với mức giá vào ngày thứ Ba.

Cổ phiếu Facebook đã giảm 6,77% vào ngày thứ Hai, ngày giao dịch đầu tiên sau tin vụ bê bối rò rỉ dữ liệu liên quan đến 50 triệu tài khoản của người dùng Facebook. Cổ phiếu của Facebook tiếp tục giảm 5,3% trong phiên giao dịch sáng thứ Ba, giao dịch ở 163 USD/cp.

Mark Zuckerberg - CEO của Facebook là cổ đông nội bộ đã bán nhiều cổ phiếu sở hữu nhất trong 3 tháng qua, hơn bất kỳ cổ đông nội bộ nào tại công ty khác.

ngay truoc scandal ceo cua facebook la co dong noi bo ban nhieu co phieu nhat 3 thang nay
10 giao dịch bán cổ phiếu lớn nhất của thị trường chứng khoán Mỹ 3 tháng gần đây (Nguồn: Argus/Vickers/CNBC)

CEO của Facebook đã thông báo kế hoạch vào tháng 9 để bán 35 - 75 triệu cổ phiếu trong 18 tháng tới nhằm tài trợ cho các hoạt động từ thiện. Ông và vợ ông là Priscilla Chan đã hứa dành tặng 99% cổ phần của công ty cho quỹ Chan Zuckerberg Initiative tập trung vào các hoạt động liên quan đến bệnh dịch và giáo dục.

Trong hai tuần gần đây, ông Zuckerberg đã bán 228.400 cp/ngày vào lần lượt ngày 8 và 9/3 tiếp đó là 220.000 cp/ngày vào mỗi ngày 12 và 13/3 và 245.400 cổ phiếu vào ngày 14/3, theo dữ liệu của Vickers. Theo đó, tổng cộng có hơn 1,14 triệu cổ phiếu Facebook được bán với giá trung bình là 183,81 USD/cp, ứng với số tiền thu về gần 210 triệu USD.

Tính đến ngày 21/3, Zuckerberg vẫn nắm giữ gần 393,1 triệu cổ phiếu, chiếm 13,53% vốn tại Facebook.

Theo thống kê của Bloomberg Billionaire Index và Forbes, tài sản của CEO Facebook đã chứng kiến sự sụt mạnh xuống còn khoảng 66 tỷ USD từ mốc 75 tỷ USD kể từ ngày thứ Sáu tuần trước.

Dữ liệu của Vickers cũng cho thấy Giám đốc công nghệ của Facebook, ông Michael Todd Schroepfer đã bán 38.024 cổ phiếu vào ngày 13/3 với mức giá trung bình là 183,2 USD/cp, thu về khoảng 6,97 triệu USD.

Phía Công ty chủ quản của Facebook từ chối bình luận về việc bán cổ phiếu nội bộ và sự giảm giá cổ phiếu.

Hoàng Kiều