|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ngày càng nhiều công ty xe điện Trung Quốc chọn Thái Lan làm cơ sở sản xuất

21:00 | 25/06/2023
Chia sẻ
Các nhà sản xuất ô tô điện lớn của Trung Quốc như BYD hay Hozon đã có những kế hoạch cụ thể tại Thái Lan, thị trường được kỳ vọng trở thành bước đệm cho tham vọng vươn ra toàn khu vực Đông Nam Á của họ.

Theo Phòng Thương mại Thái – Trung (Thai-Chinese Chamber of Commerce), ngày càng nhiều nhà sản xuất xe điện lớn của Trung Quốc nhắm đến việc chọn Thái Lan như một cơ sở sản xuất và phân phối cho các nền kinh tế khác trong khu vực Đông Nam Á, theo Bloomberg.

Người đứng đầu Phòng Thương mại Thái - Trung Narongsak Putthapornmongkol cho biết lý do chính dẫn tới điều này có thể là nhờ những gói ưu đãi gần đây mà phía Thái Lan dành cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, cũng như các khoản đầu tư khác của quốc gia Đông Nam Á này vào lĩnh vực xe điện.

Nhà sản xuất xe điện Hozon của Trung Quốc sẽ bắt đầu sản xuất tại Thái Lan để bán xe cho khách hàng ở khu vực Đông Nam Á vào năm 2024, qua đó trở thành nhà sản xuất xe điện mới nhất xây dựng chuỗi cung ứng tại thị trường ô tô hàng đầu khu vực Đông Nam Á này.

Chongqing Changan Automobile và GAC Aion cũng đã công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng 16,2 tỷ baht (470 triệu USD) vào các cơ sở sản xuất xe điện tại Thái Lan. Bên cạnh đó, Great Wall Motor và BYD Co. cũng đã thành lập các nhà máy sản xuất ở phía Đông tỉnh Rayong.

Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang để mắt tới thị trường Thái Lan. (Ảnh: Asia Nikkei).

Narongsak cho biết: “Xe điện là một trong những ngành công nghiệp mang tính tiên phong nhất hiện nay ở Thái Lan, thể hiện qua những khoản đầu tư lớn từ các doanh nghiệp như MG, Great Wall Motor và BYD”.

Phòng Thương mại Thái – Trung sẽ tổ chức Hội nghị Doanh nhân Trung Quốc Toàn cầu (World Chinese Entrepreneurs Conference) lần thứ 16 tại Bangkok từ ngày 24 đến 26/6. Dự kiến có khoảng 4.000 doanh nhân từ 50 quốc gia trên thế giới sẽ có mặt tại sự kiện này.

Li Chuyuan, Chủ tịch của Tập đoàn dược phẩm Quảng Châu, và Hui Yuan, Chủ tịch của Xiao i Corporation là hai trong số những doanh nhân nổi tiếng của Trung Quốc xác nhận tham gia sự kiện này.

Thái Lan đã chứng kiến số lượng đơn đăng ký xin đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài tăng hơn gấp đôi trong ba tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng giá trị khoảng 155,3 tỷ baht, dẫn đầu là các công ty từ Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc, theo Ủy ban Đầu tư của quốc gia.

Dữ liệu cho thấy các công ty Trung Quốc đã tìm cách đầu tư khoảng 25 tỷ baht trong giai đoạn này, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu vào các ngành như sản xuất pin, điện tử, hóa dầu và pin mặt trời.

Giám đốc điều hành WHA Corp, nhà phát triển bất động sản công nghiệp lớn nhất Thái Lan, Jareeporn Jarukornsakul kỳ vọng quốc gia này sẽ thu hút thêm các nhà đầu tư Trung Quốc nhờ nhu cầu lớn đến từ các công ty thành lập đơn vị sản xuất xe điện, phụ tùng ô tô và điện tử.

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Thương mại Thái - Trung cho biết mức lương tối thiểu hàng ngày của người lao động nên được tăng lên do chi phí sinh hoạt cao hơn, nhưng mức tăng không nên vượt quá mức lương tương đương ở các nước láng giềng được coi là đối thủ cạnh tranh của Thái Lan.

Anh Nguyễn