|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ngành tôm Ecuador khó lòng tăng trưởng trong năm 2020?

14:56 | 16/06/2020
Chia sẻ
Theo Undercurrent News, hai tháng đầu năm 2020, xuất khẩu tôm của Ecuador tăng trưởng 22% về khối lượng, xu hướng khá giống với năm 2019. Thế nhưng trong tháng 4 và tháng 5, tăng trưởng ngành rất thấp do lệnh phong tỏa của các quốc gia trên toàn cầu nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Theo ông Antonio Camposano, Chủ tịch Phòng nuôi trồng thủy sản Ecuador, tình hình ngành tôm của quốc gia này đang có sự cải thiện sau ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Quốc gia này có tốc độ tăng trưởng ngành nuôi tôm luôn ở mức 2 chữ số trong 15 năm qua tuy nhiên trong năm 2020, kim ngạch được dự báo sẽ chỉ bằng năm 2019.

Hai tháng đầu năm 2020, xuất khẩu tôm của Ecuador tăng trưởng 22% về khối lượng, xu hướng khá giống với năm 2019. Thế nhưng trong tháng 4 và tháng 5, tăng trưởng ngành rất thấp do lệnh phong tỏa của các quốc gia trên toàn cầu nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Ông Camposano cho biết: “Khối lượng xuất khẩu trong tháng 3 và tháng 4 đi ngang so với cùng kì năm ngoái. Nhưng khi so sánh về tốc độ tăng trưởng của hai tháng đó với hai tháng đầu năm sẽ nhận ra dịch COVID-19 đã gây ra tác động to lớn đến mức nào.

Không chỉ các nước nhập khẩu tôm như Trung Quốc, Mỹ và EU, bản thân Ecuador cùng chịu ảnh hưởng từ virus corona, đặc biệt là tại các tỉnh Guayaquil và Guayas, nơi đóng góp 80% sản lượng và 95% khối lượng tôm chế biến của toàn quốc gia.”

Khi đó lượng tôm chế biến tại các địa phương giảm rõ rệt. Nhưng hiện nay, các nhà máy đã trở lại hoạt động với 80-90% công suất. Tuy vậy, dữ liệu về xuất khẩu cho thấy trong tháng 4 không có sự tăng trưởng so với cùng kì năm 2019.

Ông Camposano nói thêm: “Chúng tôi dự báo sự hồi phục trong những tháng còn lại của năm nay sẽ diễn ra hết sức chậm chạp. Một nửa lượng xuất khẩu của chúng tôi hướng đến lĩnh vực Khách sạn-Nhà hàng-Thực phẩm cũng như tới các hãng hàng không. 

Thị trường đang không cho phép ngành tôm Ecuador tăng trường, nên có thể dự đoán rằng lượng xuất khẩu năm nay sẽ tương đương với năm 2019 nếu may mắn. 

Chúng tôi đang nỗ lực khôi phục lại thị trường tại Mỹ và EU, tuy sẽ chưa thể trở lại mức như năm 2019. Nhưng tăng trưởng trong năm nay là điều bất khả thi.”

Nhà phân tích của Rabobank, ông Gorjan Nikolik, phát biểu tại một cuộc hội thảo đã cho biết giá tôm Ecuador giảm rõ rệt khi Trung Quốc phải đóng cửa. Tình hình còn trở nên tồi tệ hơn khi Mỹ và châu Âu lâm vào tình trạng tương tự.

Ông Nikolik nói: “Tôi cho rằng mức giá hiện nay đang ở mức 50% của thời kì trước dịch bệnh cho dù thị trường Trung Quốc đang có dấu hiệu hồi phục. Tuy vậy, các nhà xuất khẩu vẫn gặp nhiều khó khăn.”

Ngành tôm Ecuador khó lòng tăng trưởng trong năm 2020? - Ảnh 1.

Nguồn: Undercurrent News. (Việt hóa: Đức Quỳnh)

Ngày 20/5, một số nguồn tin của trang tin Undercurrent cho biết giá tôm Ecuador đang tăng liên tục khi thị trường Trung Quốc và EU có dấu hiệu hồi phục (hai thị trường nhập khẩu 80% lượng tôm xuất khẩu của Ecuador).

Trang Undercurrent trích lời một nguồn tin ẩn danh: “Bốn tuần trước, giá tôm nguyên đầu và vỏ loại 30-40 con/kg được bán tại mức giá 3,4 USD/kg, còn giá hiện nay là khoảng 4,6 USD/kg và sẽ đạt mức 5 USD/kg. Tôi cho rằng điều tương tự sẽ xảy ra với giá tôm loại bỏ đầu, nguyên vỏ.” 

H.Mĩ

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.