|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ngành lúa gạo Ấn Độ được giải cứu nhờ lượng mưa tăng trở lại

13:39 | 31/07/2023
Chia sẻ
Việc trồng lúa ở Ấn Độ được mở rộng sẽ giảm bớt lo ngại về sản lượng lương thực giảm sút.

Reuters dẫn số liệu mới nhất của Bộ nông nghiệp Ấn Độ cho thấy đến nay, nước này đã gieo trồng 23,7 triệu ha lúa vụ hè, tăng 1,71% so với cùng kỳ năm ngoái, khi những cơn mưa quan trọng đã xuất hiện trở lại vào tháng 7 và giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo sạ.

Nông dân thường bắt đầu trồng lúa, ngô, bông, đậu tương, mía và đậu phộng, cùng các loại cây trồng khác từ ngày 1/6. Đây cũng là thời điểm bắt đầu mùa mưa tại Ấn Độ. Việc gieo hạt thường kéo dài đến tháng 7 đầu tháng 8.

Những cơn mưa mùa hè rất quan trọng vì gần một nửa diện tích đất nông nghiệp của Ấn Độ thiếu nước tưới. Lượng mưa Ấn Độ tháng 6 giảm 10% so với bình thường, nhưng ở một số bang, lượng mưa thiếu hụt tới 60% dưới mức trung bình.

Cục Khí tượng Ấn Độ xác định lượng mưa bình thường nằm trong khoảng từ 96% - 104% của mức trung bình 50 năm là 87 cm (35 inch) cho mùa mưa kéo dài 4 tháng.

Văn phòng thời tiết của Ấn Độ đã dự báo lượng mưa trung bình trong tháng 7 mặc dù có khả năng xuất hiện El Nino. Lượng mưa tháng 7 rất quan trọng vì nó chiếm phần lớn lượng mưa kéo dài 4 tháng.

Năm nay, mùa mưa đến muộn hơn và lượng mưa thấp hơn ở một số bang miền Nam, miền Đông và miền Trung đã cản trở việc gieo trồng vụ hè.

Trong khi đó, một số khu vực ở Ấn Độ, bao gồm các bang vựa lúa mì như Punjab và Haryana, đã hứng chịu những trận mưa xối xả vào tháng 7, gây ra lũ lụt. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khô vẫn chiếm ưu thế ở một số vùng của đất nước.

Nông dân đã trồng 17,1 triệu ha hạt có dầu, bao gồm cả đậu tương, tăng 2,3% so với một năm trước đó. Ngô được gieo trồng trên 6,9 triệu ha, hầu như không thay đổi so với năm ngoái. Diện tích bông thấp hơn một chút ở mức 11,8 triệu ha.

Ngày 20/7, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ đã ra thông báo số 20/2023 về việc cấm xuất khẩu tất cả loại gạo trắng thường (phi Basmati), quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc Ấn Độ ban hành chính sách hạn chế hoạt động xuất khẩu gạo sẽ tác động đến thị trường thương mại gạo toàn cầu. 

Động thái này dự kiến sẽ làm giảm gần một nửa lượng xuất khẩu của nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới này.

Giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam và Thái Lan tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ trong tuần này, do hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ làm dấy lên lo ngại về nguồn cung mặt hàng chủ lực này.

Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu một số loại gạo và cho rằng lệnh này sẽ gây tác động đến lạm phát toàn cầu.

H.Mĩ