Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có dự thảo thông tư hướng dẫn về vay tiêu dùng của công ty tài chính (CTTC) với nhiều quy định nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững hoạt động cho vay tiêu dùng.
Trong khi nhiều doanh nghiệp than khổ vì phải chạy vạy lo lãi vay ngân hàng thì không ít “ông lớn” lại rủng rỉnh tiền mặt cả ngàn thậm chí hàng chục ngàn tỷ đồng gửi ngân hàng. Các doanh nghiệp đó là ai, vì sao dư dả vậy?
Tỷ giá trung tâm sáng thứ ba tiếp đà giảm của ngày đầu tuần. Trong khi các NHTM đều không có điều chỉnh, các “ông lớn” đều hạ nhẹ tỷ giá so với hôm qua.
Sự chung tay của xã hội, nếu có, chỉ là sự cùng nhau thúc đẩy, giải quyết những điểm nghẽn trong xử lý nợ xấu, mà phần nhiều bằng cơ chế, chứ không phải dùng ngân sách.
Không chỉ là sân chơi riêng của Agribank, cho vay nông nghiệp, nông thôn đã thu hút nhiều ông lớn ngân hàng khác tham gia như Vietcombank, BIDV, SHB... với dư nợ cho vay trong lĩnh vực này đạt hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Sau 9 tháng, tổng khối lượng tín dụng đạt 45.800 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cuối năm ngoái. Huy động vốn tăng trưởng đạt hơn 37.400 tỷ đồng, tăng gần 34%.
Theo diễn giải của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, chúng ta cần hiểu ý của Phó Thủ tướng, ngay cả trong trường hợp kể cả phải cho phá sản ngân hàng thì cũng sẽ sẵn sàng làm. Tức là đặt trong bối cảnh đó thì phương án cho phá sản ngân hàng là tối ưu.
Tỷ giá trung tâm sáng hôm nay tăng mạnh 13 đồng so với ngày giao dịch hôm qua. Hầu hết các ngân hàng thương mại đều hạ nhẹ tỷ giá sau một ngày giao dịch trầm lắng.
Động thái hạ lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại vừa qua đang “hâm nóng” thị trường bất động sản khi người mua nhà đang kỳ vọng giá nhà có thể giảm thêm, theo chuyên gia nếu lãi suất giảm 1% thì giá nhà có thể giảm 0,5%...
Ngày 20/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Nhưng phải đến 24/10, thông tin chính thức mới được công bố.
Dù quá trình đàm phán Brexit chưa bắt đầu nhưng những lo ngại của nó vẫn đeo bám các ngân hàng tại Anh từ sau khi cuộc trưng cầu dân ý ủng hộ Vương quốc Anh (UK) rời Liên minh Châu Âu (EU) diễn ra ngày 23/6.
ZaloPay tiếp tục là gánh nặng tài chính của VNG khiến công ty này tiếp tục lỗ trong năm 2025, bất chấp việc các mảng kinh doanh cốt lõi đều mang về lợi nhuận.