|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ngân hàng Thụy Sỹ thừa nhận giúp khách giấu 5,6 tỷ USD khỏi Sở Thuế vụ Mỹ

10:08 | 05/12/2023
Chia sẻ
Banque Pictet, một ngân hàng lớn tại Thụy Sỹ, đã đồng ý trả gần 123 triệu USD tiền bồi hoàn và tiền phạt để được hủy cáo buộc âm mưu lừa gạt Sở Thuế vụ Mỹ.

Tấm biển đặt bên ngoài trụ sở Banque Pictet ở Geneva, Thụy Sỹ. (Ảnh: Bloomberg). 

Hôm 4/12, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một ngân hàng lớn của Thụy Sỹ đã thừa nhận thông đồng với người nộp thuế tại Mỹ cùng một số đối tượng khác để che giấu hơn 5,6 tỷ USD tài sản khỏi Sở Thuế vụ.

Banque Pictet, ngân hàng chuyên phục vụ các cá nhân giàu có thuộc tập đoàn tài chính Pictet Group có tuổi đời 218 năm, sẽ phải trả 122,9 triệu USD tiền bồi hoàn và tiền phạt theo thỏa thuận với các công tố viên.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong giai đoạn 2008 - 2014, Banque Pictet có 1.637 tài khoản thay mặt cho khách hàng Mỹ. Các cá nhân này đã che giấu tổng cộng khoảng 50,6 triệu USD tiền thuế đáng ra phải nộp cho Washington.

Theo CNBC, các tài khoản trên nắm giữ hơn 5,6 tỷ USD tài sản của các cá nhân nộp thuế tại Mỹ mà Banque Pictet quản lý trong giai đoạn 2008 - 2014.

Nếu Banque Pictet tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ hoãn truy tố trong ba năm và sau đó hủy bỏ cáo buộc nói ngân hàng này âm mưu lừa gạt Sở Thuế vụ. 

Ông Damian Williams, công tố viên đại diện cho quận phía Nam New York, tuyên bố: “Loại bỏ các sai phạm tài chính là ưu tiên hàng đầu của văn phòng công tố. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức tài chính đến báo cáo hành vi sai phạm trước khi chúng tôi đến gặp các bạn”.

Trong một tuyên bố, Pictet Group nêu rõ Banque Pictet đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ sau khi "hợp tác chặt chẽ với chính phủ Mỹ và hoàn toàn tuân thủ luật pháp Thụy Sỹ”.

Tập đoàn nói thêm: “Chúng tôi rất vui vì đã giải quyết được khúc mắc này và sẽ tiếp tục thực hiện các bước nhằm đảm bảo các khách hàng sẽ đáp ứng nghĩa vụ thuế của họ”.

Các công tố viên Mỹ cáo buộc Pictet Group đã giúp khách hàng Mỹ trốn thuế bằng cách mở các tài khoản bí mật, sau đó duy trì và che giấu chúng. Thỏa thuận tạm hoãn truy tố cho biết ngân hàng Banque Pictet đã sử dụng “nhiều phương tiện” để che giấu những tài khoản đó.

Banque Pictet giữ thư từ liên quan tới những tài khoản ngầm tại ngân hàng thay vì gửi cho khách hàng ở Mỹ, với mục đích “giúp đảm bảo các tài liệu phản ánh sự tồn tại của tài khoản nằm bên ngoài nước Mỹ và ngoài tầm với của cơ quan thuế”.

Banque Pictet cũng thành lập và điều khiển các thực thể ở nước ngoài “chỉ tồn tại để giúp các khách hàng đóng thuế tại Mỹ của Pictet Group che giấu tài khoản và tài sản ở nước ngoài với cơ quan thuế Mỹ”.

Theo tờ CNBC, Pictet Group duy trì khoảng 529 thực thể nước ngoài cho các tài khoản Mỹ bị điều tra trong giai đoạn liên quan. Tập đoàn cũng giúp khách hàng chuyển tiền sang các tài khoản có vẻ như được nắm giữ bởi các khách hàng không phải người Mỹ.

Song, trên thực tế, những tài khoản đó vẫn được kiểm soát bởi những khách hàng Mỹ trốn thuế thông qua “các khoản quyên góp giả tạo”, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. 


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Giang

Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần, nhóm ngân hàng phân hoá rõ nét
Khối ngoại bán ròng khoảng 1.057 tỷ đồng trong tuần 19 - 23/10, dù có hai phiên mua ròng sau chuỗi 20 phiên bán liên tiếp. Dòng vốn ngoại phân hóa rõ nét tại nhóm ngân hàng khi TCB được mua ròng 994 tỷ đồng, trong khi ACB bị bán ròng 851 tỷ đồng.