|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ngân hàng Nhật Bản mở dịch vụ mới cho người độc thân khi qua đời

07:41 | 15/01/2020
Chia sẻ
Một ngân hàng tại Nhật Bản vừa mở dịch vụ mới giúp quản lý tài sản và thu xếp tang lễ cho các khách hàng độc thân.

Theo đó, các tài sản, bất động sản do khách hàng độc thân giao phó cho ngân hàng Sumitomo Mitsui Trust sẽ được ngân hàng này quản lý, phân phối theo ước nguyện của khách sau khi họ qua đời.

Ngân hàng Nhật Bản mở dịch vụ mới cho người độc thân khi qua đời - Ảnh 1.

Phụ nữ trẻ Nhật Bản. Ảnh: The Conversation.

Chi phí tổ chức tang lễ của khách hàng sẽ được khấu trừ từ tài khoản “đặt cọc” trước khi chết. 

Ngân hàng cũng cung cấp một số dịch vụ độc đáo khác cho khách hàng độc thân quá cố như xóa dữ liệu trên điện thoại di động, máy tính cá nhân; chuyển giao vật nuôi…

Dịch vụ độc đáo của ngân hàng này được triển khai trong lúc xu hướng sống độc thân, không lập gia đình ngày càng tăng cao trong xã hội Nhật Bản.

Theo ước tính của Viện nghiên cứu Dân số và An ninh Xã hội Nhật Bản, trong năm nay, sẽ có tới hơn 30% hộ gia đình Nhật Bản có những người còn độc thân.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Võ Giang

Ưu đãi FDI tăng mạnh ở châu Á, Việt Nam cần làm gì để duy trì sức hút?
Khi môi trường quốc tế ổn định hơn, các tập đoàn sẽ phân bổ đầu tư theo mô hình đa điểm, khiến Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp hơn với Ấn Độ, Indonesia hay Thái Lan – những nước đang đẩy mạnh ưu đãi và cải thiện môi trường đầu tư.