|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giữ nguyên lãi suất các khoản vay trung hạn

14:07 | 18/02/2024
Chia sẻ
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC), ngân hàng trung ương, ngày 18/2 đã giữ nguyên lãi suất khi cấp các khoản vay trung hạn (MLF), do việc chưa chắc chắn về thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất đã hạn chế khả năng hành động của Trung Quốc về chính sách tiền tệ.

Nhân viên kiểm tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ tại ngân hàng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung Quốc đang nỗ lực cân bằng hành động để hỗ trợ nền kinh tế trong thời điểm mà các dấu hiệu về sức ép giảm phát dai dẳng đã đưa đến kêu gọi tăng cường các biện pháp kích thích. Tuy nhiên, việc điều chỉnh mạnh chính sách tiền tệ có nguy cơ gây sức ép giảm giá đối với đồng nhân dân tệ và tình trạng thoái vốn.

Các nhà đầu tư đang đẩy lùi thời điểm Fed bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ đến ít nhất là giữa năm thay vì vào tháng 3/2024 như dự báo trước đó, sau khi số liệu mới nhất của Mỹ được công bố. Các nhà giao dịch và các nhà phân tích nhận định Trung Quốc có thể chưa triển khai ngay các biện pháp kích thích.

PboC sẽ giữ nguyên lãi suất đối với các khoản vay MLF trị giá 500 tỷ nhân dân tệ (69,51 tỷ USD) kỳ hạn 1 năm đối với một số tổ chức tài chính ở mức 2,5%.

Hoạt động cấp vốn ngày 18/2 sẽ duy trì thanh khoản của hệ thống ngân hàng ở mức hợp lý.

Với các khoản vay MLF trị giá 499 tỷ nhân dân tệ sẽ đáo hạn trong tháng này, hoạt động rót vốn mới có nghĩa khoản tiền được bơm ròng vào hệ thống ngân hàng là 1 tỷ nhân dân tệ. 

Một số nhà đầu tư và quan sát thị trường nhận định sẽ có thêm các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ trong những tháng tới để hỗ trợ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau khi PboC giảm mạnh tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng vào đầu tháng này.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Lê Minh

‘Nhà để ở’ và tín hiệu định hình lại chu kỳ tăng trưởng bất động sản
Phát biểu gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thông điệp: “Nhà là để ở, không phải để kinh doanh hay tích lũy tài sản” đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư và thị trường bất động sản. Dù chưa đi kèm với các chính sách siết chặt lập tức, phát biểu này cho thấy định hướng điều hành đang dịch chuyển rõ nét hơn sang mục tiêu ổn định giá nhà ở và bảo đảm an sinh xã hội, thay vì tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản thương mại (tức nhà ở dân dụng để bán theo cơ chế thị trường) mạnh như giai đoạn trước.