|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nga sẽ giảm 19% sản lượng dầu thô trong tháng 5 xuống còn 8,5 triệu thùng/ngày

14:59 | 29/04/2020
Chia sẻ
Theo đó, Nga sẽ giảm sản lượng từ mức 10,4 triệu thùng trong quí I xuống còn 8,5 triệu thùng trong tháng 5 trong bối cảnh nhu cầu dầu thô trên thế giới đang ở mức thấp.

Mới đây, hãng tin Interfax dẫn lời ông Alexander Palivoda, trưởng bộ phận quan hệ đầu tư của công ty năng lượng Lukoil cho biết, Nga sẽ giảm sản lượng 19% từ mức 10,4 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 xuống mức 8,5 triệu thùng trong tháng 5. 

Trong đó, công ty Lukoil sẽ giảm khoảng 300.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, ông Alexander Palivoda cho biết sản lượng khai thác của Lukoil tại các nước khác không bị ảnh hưởng. 

OPEC và các nước đồng minh hồi giữa tháng 4 đã đồng ý giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 6 nhằm thúc đẩy thị trường dầu thô trong bối cảnh nhu cầu đang ở mức thấp do chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Một số quốc gia khác trong đó có Mỹ, Na Uy và Canada cũng được kì vọng là sẽ tham gia cắt giảm sản lượng. Tổng sản lượng dầu thô được cắt giảm của tất cả quốc gia có thể đạt mức 20 triệu thùng/ngày, tương đương 20% lượng khai thác trên toàn thế giới.

Tờ Reuters, mới đây cũng cho biết Bộ trưởng Năng lượng Nga đã yêu cầu các công ty khai thác giảm sản lượng khoảng 20% so với ngưỡng hồi tháng 2. Đây được xem là nỗ lực của nước này trong việc tuân thủ thỏa thuận giảm sản lượng.

H.Mĩ

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?